Khách hành hương ùn ùn đi vía bà Nam Hải

20/03/2016 16:01 GMT+7

Ngày 20.3, hàng ngàn khách hành hương ở nhiều nơi trong cả nước ùn ùn đổ về khu du lịch Phật bà Nam Hải, thuộc P.Nhà Mát, TP.Bạc Liêu (Bạc Liêu) dự Lễ hội vía bà Nam Hải.

Ngày 20.3, hàng ngàn khách hành hương ở nhiều nơi trong cả nước ùn ùn đổ về khu du lịch Phật bà Nam Hải, thuộc P.Nhà Mát, TP.Bạc Liêu (Bạc Liêu) dự Lễ hội vía bà Nam Hải.

Dù nắng nóng gay gắt nhưng dòng người vẫn đổ ùn ùn về khu du lịch Phật bà Nam Hải - Ảnh: Trần Thanh PhongDù nắng nóng gay gắt nhưng dòng người vẫn đổ ùn ùn về khu du lịch Phật bà Nam Hải - Ảnh: Trần Thanh Phong
Do dòng người cùng hàng ngàn phương tiện đổ về khu du lịch Phật bà Nam Hải quá đông nên tuyến đường độc đạo Cao Văn Lầu dẫn đến khu du lịch có chiều dài trên 10 km bị kẹt cứng.
Tại khu du lịch Phật bà Nam Hải, nhiều người phải chen lấn để vào thắp nhang, một số người không tiếp cận được tượng bà Nam Hải nên phải lập bàn để trái cây, hoa thắp nhang cầu an từ xa.
Các quán ăn, quán cà phê, điểm giữ xe… xung quanh khu vực đua nhau hét giá, "chặt chém" du khách, vừa tranh giành khách gây mất an ninh trật tự.
Nhiều người lập bàn để hoa, trái cây để cầu an trước tượng Phật bà Nam Hải - Ảnh: Trần Thanh PhongLập bàn để hoa, trái cây cầu an trước tượng Phật bà Nam Hải - Ảnh: Trần Thanh Phong
Theo Sở Văn hóa - Thể Thao - Du lịch tỉnh Bạc Liêu, trong ba ngày, từ ngày 22 - 24.3, tại khu du lịch Phật bà Nam Hải diễn ra Lễ hội vía bà Nam Hải, dự kiến mỗi ngày thu hút hàng ngàn lượt khách. Lễ hội năm nay được tổ chức trang trọng với nghiều nghi lễ truyền thống như lễ cầu quốc thái dân an, phật tử dâng hương cầu an, hằng đêm có các chương trình văn nghệ, hát bội...
Lễ hội vía bà Nam Hải là lễ hội mang màu sắc văn hóa, tâm linh nổi bật ở Bạc Liêu. Ngoài việc đến với lễ hội, du khách có thể du ngoạn, chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên rất đặc thù ở vùng đất này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.