James Cameron khởi quay 4 phần 'Avatar' tiếp theo

26/09/2017 11:25 GMT+7

Avatar của James Cameron được cho là đại dự án tốn kém nhất lịch sử điện ảnh.

Đã gần một thập niên kể từ khi Avatar (Thế thân) của James Cameron xuất hiện lần đầu trong các rạp chiếu phim năm 2009. Mặc cho khán giả mỏi mắt chờ mong, cho đến tận ngày 25.9.2017, Lightstorm Entertainment 20th Century Fox mới chính thức tuyên bố Avatar 2 bắt đầu đi vào sản xuất tại Manhattan Beach, California (Mỹ).
Avatar 2 là mở đầu cho 4 phần phim tiếp theo, dự kiến sẽ phát hành liên tục từ năm 2020 đến năm 2025. Deadline nhận xét đại dự án đưa khán giả trở lại hành tinh Pandora sẽ là phim tốn kém nhất với ngân sách dự kiến sẽ vượt quá 1 tỉ USD.
Phần lớn các diễn viên tham gia phim năm 2009 sẽ quay lại thực hiện phần tiếp theo. Sam Worthington, Zoe Saldana, Joel David Moore, Stephen Lang, Matt Gerald và Sigourney Weaver đều đảm nhận vai cũ.
Khán giả sẽ tiếp tục được chiêm ngưỡng thế giới kỳ diệu Pandora vào năm 2020 Ảnh: 20th Century Fox
Đặc biệt, Stephen Lang (vai Đại tá Miles Quaritch) được Cameron trước đó khẳng định sẽ đóng nhân vật phản diện cả 4 phần tiếp theo.
Một số gương mặt mới là nam diễn viên Cliff Curtis (đóng phim Dark Horse, Sunshine) và nữ diễn viên Oona Chaplin (đóng phim Game of Thrones).
Avatar 2 dự kiến quay trở lại các rạp chiếu ngày 18.12.2020, chính xác 11 năm sau ngày phát hành Avatar. Phần 3 dự kiến ra mắt vào ngày 17.12.2021, phần 4 phát hành vào ngày 20.12.2024 và phần 5 công chiếu vào ngày 19.12.2025.
Hồi tháng 7 năm nay, nữ diễn viên Sigourney Weaver tiết lộ: "Có một lý do hợp lý để giải thích tại sao phim lại được thực hiện liên tiếp 4 phần sau. Tôi đã đọc cả 4 nội dung, tôi nghĩ chúng cực kỳ phi thường và đáng để chờ đợi”.
Tất cả 5 phần phim Avatar được sản xuất bởi James Cameron và Jon Landau thông qua Lightstorm Entertainment. Các kịch bản do James Cameron chấp bút cùng đội ngũ biên kịch gồm Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman và Shane Salerno.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.