Iran sắp kiện Hollywood về phim “Argo”

12/03/2013 18:05 GMT+7

(TNO) Truyền thông Iran ngày 12.3 đưa tin chính phủ nước này đang có kế hoạch khởi kiện Hollywood liên quan đến bộ phim đoạt giải Oscar có tựa đề Argo với cáo buộc “miêu tả không chân thực” về nước Cộng hòa Hồi giáo, theo tin tức từ hãng AP.

Nhiều cơ quan truyền thông, bao gồm báo Shargh có quan điểm ủng hộ cải cách, cho biết luật sư người Pháp Isabelle Coutant-Peyre đang ở Iran để thảo luận với giới chức nước sở tại về việc sẽ khởi kiện ở đâu và bằng cách nào.

Coutant-Peyre cũng là luật sư của trùm khủng bố khét tiếng người Venezuela Ilich Ramirez Sanchez, còn được biết đến với cái tên Carlos the Jackal (Carlos chó rừng).

Quyết định khởi kiện được đưa ra sau khi một nhóm quan chức văn hóa và nhà phê bình điện ảnh Iran trình chiếu bộ phim cho những khán giả hạn chế tại một rạp hát ở thủ đô Tehran vào tối 11.3.

Giới chức Iran hồi tháng 2 đã bài bác bộ phim Argo là tuyên truyền cho CIA và chống Iran.

Bộ phim dựa trên một cuộc trốn thoát của 6 con tin người Mỹ từ đại sứ quán bị bao vây của nước này ở Tehran vào năm 1979.

Trùng Quang

>> Iran chỉ trích giải Oscar cho phim "Argo
>> Iran chỉ trích giải Oscar cho phim "Argo
>> Argo" đoạt Oscar Phim hay nhất
>> Argo liên tiếp đoạt giải

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.