Huế sẽ xây tượng đài Huyền Trân công chúa ở cồn Hến

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
30/01/2018 07:22 GMT+7

Chiều 29.1, ông Hoàng Ngọc Khanh, Chánh văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết UBND tỉnh đã phê duyệt quy hoạch tượng đài, tranh hoành tráng, tượng và biểu tượng kiến trúc, vườn tượng... đến năm 2020 định hướng đến 2030.

Theo quy hoạch, tại TP.Huế sẽ có 1 tượng đài, 1 tranh hoành tráng, 2 tượng, 8 biểu tượng kiến trúc nghệ thuật, 4 vườn tượng. Đáng chú ý, tại cồn Hến (giữa sông Hương) sẽ có tượng đài Huyền Trân công chúa, tranh hoành tráng lịch sử và văn hóa Chămpa với quy mô đầu tư 130 tỉ đồng.
Ở công viên phía bắc sông Hương trên đường Kim Long, có tượng chúa Nguyễn Phúc Nguyên; trong không gian vườn Trịnh tại bãi bồi Lương Quán (P.Thủy Biều) có tượng cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Theo quyết định phê duyệt, tượng đài Huyền Trân công chúa và tranh hoành tráng về văn hóa Chămpa thuộc nhóm 7 công trình thuộc danh mục ưu tiên đầu tư. 6 công trình còn lại gồm: tượng đài Nguyễn Tri Phương (tại khu quy hoạch Trung tâm văn hóa thể thao H.Phong Điền, tượng Nguyễn Phúc Nguyên, biểu tượng kiến trúc nghệ thuật tháp ngắm cảnh, biểu tượng Phụ nữ Huế và bia ghi danh chiến công 11 cô gái sông Hương cùng 2 biểu tượng về kiến trúc nghệ thuật, lịch sử - văn hóa và kiến trúc - văn hóa nghệ thuật.
Theo ông Hoàng Ngọc Khanh, đây là quy hoạch chung để định hướng; trong giai đoạn tiếp theo, các ngành, địa phương sẽ tiến hành lập dự án chi tiết để thực hiện, nguồn kinh phí đầu tư cho các công trình này từ ngân sách và xã hội hóa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.