Huân chương Hữu nghị của Tổng thống Nga cho nhà văn Thúy Toàn

05/11/2010 23:40 GMT+7

Ngày 4.11, tại nghi lễ trọng thể trong Điện Kremlin nhân ngày Đoàn kết dân tộc, Tổng thống LB Nga Dmitry Medvedev đã trao tặng các giải thưởng cao quý của Nhà nước Nga cho 12 công dân nước ngoài có đóng góp to lớn nhằm tăng cường tình hữu nghị, phát triển hợp tác về văn hóa với LB Nga.

Nhà văn Thúy Toàn, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - ngôn ngữ Đông - Tây đã được trao tặng Huân chương Hữu nghị.

Nhà văn Thúy Toàn (tên khai sinh là Hoàng Thúy Toàn), sinh năm 1938, quê Từ Sơn, Bắc Ninh. Thúy Toàn tham gia quân đội từ lúc nhỏ, năm 1954 ông được cử sang Liên Xô (cũ) học tập và tốt nghiệp khoa Ngữ văn Đại học Sư phạm Lê-nin ở Matxcơva (Nga). Sau đó, ông về nước giảng dạy tiếng Nga, biên tập sách dịch văn học rồi làm Phó tổng biên tập NXB Văn học, và hiện nay làm Giám đốc Trung tâm Văn hóa ngôn ngữ Đông - Tây ở Hà Nội.

Nhà văn Thúy Toàn nổi tiếng về dịch văn học Nga với các tác phẩm chính đã xuất bản: Thơ trữ tình Puskin (1966); Kịch Puskin; Thơ về nước Nga (1991); Kể chuyện văn hóa Nga (1996); 100 bài thơ tình (2006)… và nhiều tác phẩm dịch các tập truyện ngắn, tiểu thuyết của Nga. Ông là chủ biên bộ Tuyển văn học Nga 50 tập cho NXB Kim Đồng.

Năm 1987, nhà văn Thúy Toàn được trao giải thưởng SOS của Liên hiệp các Hội hữu nghị Liên Xô về dịch văn học Nga. Ông còn là hội viên danh dự của Hội Nhà văn Nga và là Ủy viên BCH T.Ư Hội Hữu nghị Việt - Nga…

Việt Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.