Hồng Nhung rung động khán giả Nhật bằng tình khúc Trịnh Công Sơn

15/04/2016 12:07 GMT+7

(iHay) Nhạc Trịnh không chỉ được yêu mến tại Việt Nam mà còn được rất nhiều người Nhật ngưỡng mộ. Vậy nên, loạt ca khúc Trịnh Công Sơn qua tiếng hát Hồng Nhung là điểm nhấn không thể thiếu của chương trình Câu chuyện hòa bình số 4 diễn ra tối 14.4 Nhật Bản.

(iHay) Nhạc Trịnh không chỉ được yêu mến tại Việt Nam mà còn được rất nhiều người Nhật ngưỡng mộ. Vậy nên, loạt ca khúc Trịnh Công Sơn qua tiếng hát Hồng Nhung là điểm nhấn không thể thiếu của chương trình Câu chuyện hòa bình số 4 diễn ra tối 14.4 Nhật Bản.

Hồng Nhung trình bày ca khúc Diễm xưa với hai lời Việt - Nhật
Chương trình lấy hình tượng hoa sen và hoa đào làm chủ đạo
Sau Câu chuyện hòa bình số 3 tổ chức tại Hà Nội, ban tổ chức tiếp tục mang số 4 sang Nhật Bản với chủ đề Cánh hoa hòa bình. Trong chương trình, ngoài ca khúc Ngủ đi con, Hồng Nhung còn trình bày ca khúc Diễm xưa với hai lời Việt - Nhật. Không chỉ vỗ tay tán thưởng, rất nhiều khán giả tham dự chương trình hát theo Hồng Nhung ca khúc này và đặc biệt phấn khích khi đến phần cô hát Diễm xưa bằng tiếng Nhật.
Cao Trung Hiếu - đạo diễn chương trình tiết lộ ê-kíp Câu chuyện hòa bình số 4 mang 400 kg đạo cụ gồm nón lá, hoa sen và tranh triển lãm. Trong đó, khoảng 500 chiếc nón dùng trang hoàng cho không gian và làm đạo cụ cho đêm diễn.
Chương trình gồm 18 tiết mục, trình diễn bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Nhật. Ca sĩ Tấn Minh mở đầu tiết mục tốp ca toàn thể nghệ sĩ đặc biệt này. Lần lượt là Phương Linh, Hà Anh Tuấn, Oplus, Minh Hiệp, Hải Triều, Hoàng Quyên, Uyên Linh, Đoan Trang, Hồng Nhung... cùng hòa giọng vào chương trình. Những bông hoa sen trôi bên dưới và hàng vạn cánh đào bay bay trên sân khấu tạo nên một quang cảnh tuyệt đẹp giữa lòng Tokyo.
Ca sĩ Phương Linh xuất hiện và chinh phục người xem bằng giọng ca trong trẻo với bài dân ca Bèo dạt mây trôi
Nơi đảo xa là một ca khúc rất ý nghĩa về biển đảo mà chương trình chọn giới thiệu tiếp theo. Ca sĩ Tấn Minh đã thể hiện ca khúc này thật mềm mại cùng bản phối mang phong cách world music tươi mới
Đoan Trang thể hiện tinh thần tự nguyện của thanh niên Việt Nam trong công cuộc bảo vệ hòa bình luôn sáng mãi với Điệp khúc tình yêu (Trần Tiến)...
Tự nguyện (Trương Quốc Khánh)
Kết thúc bài hát, Phương Linh tiếp tục ở lại sân khấu để cùng hai bạn diễn của mình là Uyên Linh và Hoàng Quyên trình diễn ca khúc Việt Nam quê hương tôi
Và nếu như ngày xưa người trẻ sôi sục bởi những câu chuyện phản chiến thì người trẻ hôm nay không thể bỏ qua nạn khủng bố với tiết mục Người của Hà Anh Tuấn
Hà Anh Tuấn và nhóm O Plus
Các nghệ sĩ chọn mặc áo dài trắng trong đêm nhạc mang thông điệp hòa bình
Bởi có hòa bình mới có những con người, nghệ sĩ Nhật Bản đến Việt Nam và yêu đất nước hình chữ S này. Trong số đó có Oguri Kumiko. Cô xuất hiện trong bộ áo dài trắng thêu hoa sen thanh thoát, giới thiệu rành rọt bằng tiếng Việt: "Tôi là Oguri Kumiko, là nghệ sĩ đàn T'rưng của Việt Nam". Bài Trở về Tây Nguyên vang lên đầy sảng khoái, rộn rã qua tiếng đàn điêu luyện của Oguri
Chương trình thành công tốt đẹp và để lại ấn tượng cho khán giả Nhật
Uyên Linh, Phương Linh, Hồng Nhung, Hoàng Quyên tươi vui ở hậu trường
Trước đó các nghệ sĩ đã cùng khám phá văn hóa Nhật
Khán giả Nhật đến xem kín chương trình Câu chuyện hòa bình số 4 diễn ra tại Tokyo
Chim Gõ Kiến
Ảnh: BTC


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.