Hơn 132.000 lượt khách đến Đà Lạt dịp Tết Tây

02/01/2019 18:14 GMT+7

Tết Dương lịch năm nay trùng với dịp Đà Lạt tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 125 thành phố này hình thành và phát triển nên đã thu hút khá đông du khách.

Ngày 2.1, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, cho biết dịp Tết Dương lịch năm nay được nghỉ dài nên có khá đông du khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghỉ dưỡng, đón chào năm mới tại Đà Lạt.
Thống kê sơ bộ, từ ngày 28.12.2018 đến ngày 1.1.2019, ước có hơn 132.000 lượt du khách đến với Đà Lạt (Lâm Đồng), tăng 10% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt 8.000 lượt, tăng 14,5%; khách lưu trú ước đạt 52.000 lượt, tăng 15% so với mùa Tết Dương lịch năm ngoái. Thời gian cao điểm tập trung từ ngày 29 - 31.12.2018, các khách sạn từ 1 - 5 sao phục vụ đạt 90 - 95% công suất, các cơ sở lưu trú còn lại đạt khoảng 80 - 85% công suất phòng.
Những ngày nghỉ Tết Dương lịch, đường phố Đà Lạt luôn chật kín du khách Ảnh: Gia Bình

Theo bà Trần Thị Vũ Loan, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Lạt, dịp này, thành phố cũng thành lập đoàn liên ngành thường xuyên đi kiểm tra tại các khu, điểm, cơ sở kinh doanh du lịch, vui chơi giải trí để chống tình trạng “cò, kèo”, nâng ép giá, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ du khách. Nhờ vậy, những ngày qua, dù giá cả các loại dịch vụ (chủ yếu là các loại dịch vụ lưu trú và ăn uống) có tăng từ 20 - 50% nhưng đều đăng ký với cơ quan thuế và niêm yết công khai nên được du khách đồng thuận, không có tình trạng “chặt chém” xảy ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.