Hơn 100 thí sinh thi Chuông vàng vọng cổ 2018

Tố Tâm
Tố Tâm
01/07/2018 07:41 GMT+7

Hơn 100 thí sinh của 13 tỉnh, thành khu vực Tây Nam bộ đã bắt đầu vòng sơ tuyển cuộc thi Chuông vàng vọng cổ 2018 tại Trung tâm văn hóa TP.Cần Thơ trong hai ngày 29 và 30.6.

Tại vòng thi này, các thí sinh hát 2 câu vọng cổ tự chọn trong thời gian tối đa 3 phút. Vòng sơ tuyển khu vực Đông Nam bộ (gồm Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Phước) sẽ diễn ra tại Trung tâm văn hóa Bình Dương vào ngày 3.7; thí sinh ở TP.HCM thi sơ tuyển tại Đài truyền hình TP.HCM trong ba ngày 5 - 7.7.
Điều đặc biệt ở vòng sơ tuyển năm nay là Chuông vàng Võ Minh Lâm và Chuông bạc Hồ Ngọc Trinh của cuộc thi Chuông vàng vọng cổ vào năm 2006 ngồi ghế ban giám khảo cùng với ông Trần Hiền Phương, Phó ban Văn nghệ Đài truyền hình TP.HCM, để tuyển chọn 36 thí sinh xuất sắc nhất tại 3 cụm thi lọt vào vòng trong. Tại vòng sơ tuyển, thí sinh Biện Thị Kim Thụy (ảnh), quê ở Sóc Trăng, mới 16 tuổi là thí sinh nhỏ tuổi nhất đăng ký dự thi và được đánh giá là có triển vọng lọt vào vòng kế tiếp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.