Hội thảo quốc tế về giá trị Hán Nôm của dòng họ Nguyễn Huy

Phạm Đức
Phạm Đức
10/05/2019 06:00 GMT+7

Hôm qua 9.5, tại tỉnh Hà Tĩnh, Viện Nghiên cứu Hán Nôm (thuộc Viện Khoa học xã hội VN) phối hợp với Sở KH-CN Hà Tĩnh tổ chức hội thảo khoa học quốc tế nghiên cứu giá trị di sản Hán Nôm thế kỷ 17 - 20 của dòng họ Nguyễn Huy ở làng Trường Lưu (nay thuộc xã Trường Lộc, H.Can Lộc, Hà Tĩnh).

Hội thảo là diễn đàn trao đổi hữu ích đối với các chuyên gia, nhà khoa học nhằm đưa ra phát hiện mới về những tư liệu Hán Nôm của dòng họ Nguyễn Huy.
Đồng thời, xác định các giá trị của hệ thống di sản Hán Nôm của dòng họ này để có cơ sở cho việc lập hồ sơ đề cử danh mục Di sản tư liệu thuộc chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương (MOWCAP) thuộc UNESCO. Cho đến thời điểm hiện tại, Nguyễn Huy là dòng họ duy nhất trên thế giới được Ủy ban Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương công nhận 2 di sản tư liệu thuộc MOWCAP là Mộc bản trường học Phúc Giang và Hoàng hoa sứ trình đồ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.