Hội thảo khoa học về Nguyễn Du và Truyện Kiều

29/07/2015 04:00 GMT+7

Ngày 28.7, Hội Kiều học VN và Thư viện Quốc gia Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học Đại thi hào Nguyễn Du và kiệt tác Truyện Kiều nhân kỷ niệm 250 năm ngày sinh thi hào (1765 - 2015), với sự tham dự của nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà khoa học, nhà nghiên cứu phê bình văn học.

Ngày 28.7, Hội Kiều học VN và Thư viện Quốc gia Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học Đại thi hào Nguyễn Du và kiệt tác Truyện Kiều nhân kỷ niệm 250 năm ngày sinh thi hào (1765 - 2015), với sự tham dự của nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà khoa học, nhà nghiên cứu phê bình văn học như: Hữu Thỉnh, Phong Lê, Trần Đình Sử, Phạm Tú Châu, Nguyễn Hữu Sơn, Nguyễn Đình Chú, Trần Thị Băng Thanh, Vương Trọng, Phạm Đan Quế, Nguyễn Anh Tuấn, Trần Nho Thìn, Vũ Ngọc Khôi...
Các đại biểu tại hội thảo - Ảnh: Việt Chiến
Các đại biểu tại hội thảo - Ảnh: Việt Chiến
30 tham luận tại hội thảo đã tập trung đánh giá về thiên tài văn học Nguyễn Du đã được UNESCO tôn vinh là danh nhân văn hóa thế giới. Theo GS Phong Lê, việc khẳng định tư cách đại thi hào cho Nguyễn Du và kiệt tác Truyện Kiều là rất cần thiết, bởi các giá trị mà Nguyễn Du để lại cho đời không hề phai mờ theo thời gian mà ngày càng tỏa sáng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.