Hội An đưa con Cù, múa Apsara... vào rối nước

02/10/2015 06:18 GMT+7

TP.Hội An (Quảng Nam) vừa tổ chức giới thiệu sản phẩm văn hóa - du lịch múa rối nước cho các hãng lữ hành miền Trung và chính thức đưa vào phục vụ du khách tại phố cổ kể từ ngày 2.10.

TP.Hội An (Quảng Nam) vừa tổ chức giới thiệu sản phẩm văn hóa - du lịch múa rối nước cho các hãng lữ hành miền Trung và chính thức đưa vào phục vụ du khách tại phố cổ kể từ ngày 2.10. 

Rối nước Hội An tái hiện truyền thuyết con Cù liên quan đến huyền tích chùa Cầu - Ảnh: C.T.VRối nước Hội An tái hiện truyền thuyết con Cù liên quan đến huyền tích chùa Cầu - Ảnh: C.T.V
Ông Võ Phùng, Giám đốc Trung tâm VH-TT TP.Hội An, cho biết trong số 12 sản phẩm được trình làng, có một số tiết mục được xây dựng mang đậm đặc trưng văn hóa Hội An như truyền thuyết con Cù liên quan đến huyền tích chùa Cầu, múa Apsara, lồng ghép dân ca Quảng Nam... bên cạnh các tiết mục quen thuộc (bơi bắt cá, đua thuyền, múa tứ linh, nhi đồng hí thủy...).
Sau hơn 1 năm hỗ trợ xây dựng, Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT-DL) đã đầu tư kinh phí khoảng 1 tỉ đồng cho các tiết mục này. Đây là loại hình nghệ thuật trình diễn thứ 3 được Hội An bổ sung vào chương trình biểu diễn phục vụ du khách tham quan phố cổ, sau biểu diễn tuồng và piano.
Văn phòng hướng dẫn tham quan đô thị cổ Hội An thiết kế chương trình biểu diễn múa rối nước tại rạp hát Hội An (số 548 Hai Bà Trưng, P.Tân An), mở cửa phục vụ từ 18 giờ 30 vào các ngày thứ sáu, thứ bảy hằng tuần và phục vụ theo hợp đồng; giá 40.000 đồng/vé (trẻ em), 80.000 đồng/vé (người lớn). 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.