Hoàn trả chuông cổ hơn 140 năm sau khi bị mất trộm

Đình Toàn
Đình Toàn
13/03/2020 06:43 GMT+7

Chiều 11.3, Công an TX.Hương Thủy (Thừa Thiên-Huế) đã tiến hành trao trả chiếc đại hồng chung cổ từng bị đánh cắp cho đại diện Ban quản trị Phòng Quốc uy công, hệ 5, Nguyễn Phúc tộc - tổ chức đang đảm trách việc phụng thờ, hương khói di tích quốc gia Phủ Quốc uy công Nguyễn Phúc Thuần, tọa lạc tại làng Vân Thê, xã Thủy Thanh, TX.Hương Thủy ( ảnh ).

Chiếc đại hồng chung làm bằng chất liệu đồng, đúc vào năm 1877, nặng 88,5 kg, cao 1,15 m, đường kính 0,5 m, đỉnh chuông có 2 hình con rồng, xung quanh thân chuông có chạm khắc nhiều chữ Hán với nhiều hoa văn tinh xảo, là một trong số những tang vật của chuyên án trộm cắp tài sản do hai nghi phạm thực hiện hồi đầu năm 2020 (Báo Thanh Niên ngày 20.2 đã thông tin). Hai nghi phạm là Trần Hữu Chí và Lê Viết Tửu (cùng trú ở xã Phong Sơn, H.Phong Điền, Thừa Thiên-Huế) từng thực hiện hàng loạt vụ trộm cổ vật, đồ thờ cúng, tiền công đức ở nhiều đình chùa, miếu mạo, di tích thuộc nhiều địa phương trong địa bàn tỉnh. Riêng chiếc đại hồng chung cổ sau khi bị đánh cắp đã được bán ra Quảng Trị, “trôi dạt” đến Nam Định, Hà Nội, nhưng cơ quan điều tra vẫn thu hồi được.
Cùng chiếc chuông cổ, Công an TX.Hương Thủy đã trao trả lại đại diện làng Thanh Thủy Chánh, xã Thủy Thanh, TX.Hương Thủy 2 lục bình quý làm bằng sứ cũng bị trộm trước đó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.