Hoài Linh theo đoàn hát trong vở cải lương 'Giấc mộng đêm xuân'

Tố Tâm
Tố Tâm
21/12/2018 10:47 GMT+7

Tối 20.12, vở cải lương Giấc mộng đêm xuân (tác giả: Nhị Kiều - Phi Hùng, đạo diễn: NSNS Trần Ngọc Giàu) đã công diễn tại Nhà hát Thành phố (TP.HCM).

Đây là vở cải lương được dựng trong chuỗi sự kiện tôn vinh và kỷ niệm 100 năm nghệ thuật sân khấu cải lương, do Ban tổ chức các ngày lễ lớn thành phố - Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức. Vở do các nghệ sĩ Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang và TP.HCM thể hiện như NSƯT Trọng Phúc, NSƯT Thanh Ngân, NSƯT Lê Hồng Thắm... Hai danh hài là NSƯT Hoài Linh và  Trung Dân cũng đã tham gia vở, tạo ra những tiếng cười hài hước. 
NSƯT Hoài Linh trong vai người hầu Chít, theo hầu cậu chủ Tuấn (nghệ sĩ Trọng Phúc thể hiện) là con trai quan tri phủ. Tuấn yêu cô đào hát Xuân (NSƯT Thanh Ngân thể hiện) của đoàn hát Tầm Xuân nên bỏ gia đình trốn theo đoàn hát, Chít vì thế cũng theo cậu chủ và có lần định thử giả gái đóng một vai đào nữ hài. Còn nghệ sĩ Trung Dân thì đóng vai cậu ba con quan huyện, si mê cô đào Xuân nên nhiều lần đến gánh hát tán tỉnh dù biết cô đã có chồng con. 
Dưới đây là một số hình ảnh trong đêm diễn:
'Giấc mộng đêm xuân' nói về một đoàn hát cải lương xưa ẢNH: TỐ TÂM
NSƯT Hoài Linh có những lớp diễn hài trong vở ẢNH: TỐ TÂM
Danh hài Trung Dân cũng góp cho vở những tiếng cười hài hước ẢNH: TỐ TÂM
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.