Họa sĩ Trần Ngọc Huyền đã về với Hương của đất

15/11/2013 03:15 GMT+7

Nữ họa sĩ Trần Ngọc Huyền, gốc người Hà Nội, tác giả của nhiều tranh sơn mài ấn tượng như: Trăng đỏ, Hoài cảm, Trở về, Nắng, Thiền... sau cơn đột quỵ đã qua đời ở tuổi 56 lúc 10 giờ 30 sáng 13.11 (nhằm 11.10 Quý Tỵ).

Hương của đất, tranh sơn mài Trần Ngọc Huyền
Hương của đất, tranh sơn mài Trần Ngọc Huyền 

Trong số các tranh sơn mài chị để lại, có bức Hương của đất (120 x 180 cm) với gam màu trầm buồn và hình tượng của những chiếc lá “chia đôi” (sanh và tử) hoặc những mầm sống tồn tại trong các ô màu thời gian khắc nghiệt.

Linh cữu nữ họa sĩ quàn tại 290/8H Lê Đức Thọ, P.16, Q.Gò Vấp, TP.HCM. Lễ động quan cử hành lúc 6 giờ sáng thứ bảy 16.11 (nhằm ngày 14.10 Quý Tỵ), đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.

Giao Hưởng

>> Diễn viên phim ‘Tân dòng sông ly biệt’ qua đời
>> Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Thiện Thành qua đời
>> Nhà văn Đà Linh qua đời
>> Nhạc sĩ Trần Thiết Hùng qua đời
>> Diễn viên Thế Sơn qua đời
>> Ca sĩ Hoàng Đức qua đời

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.