Họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm giã biệt người yêu hội họa

15/06/2016 20:52 GMT+7

Họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm vừa qua đời vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 15.6, tại Bệnh viện Hữu Nghị (Hà Nội), thọ 94 tuổi.

Danh họa Nguyễn Tư Nghiêm, người cuối cùng của nhóm “tứ trụ” thế hệ thứ ba của nền mỹ thuật Việt Nam, gồm các họa sĩ Nghiêm - Liên - Sáng - Phái (Nguyễn Tư Nghiêm - Bùi Xuân Phái - Dương Bích Liên - Nguyễn Sáng), đã về cõi vĩnh hằng do tuổi cao sức yếu trong niềm thương tiếc vô hạn của những người yêu hội họa Việt.
Hai bộ tứ trụ trước gồm Trí - Lân - Vân - Cẩn (Nguyễn Gia Trí - Tô Ngọc Vân - Nguyễn Tường Lân - Trần Văn Cẩn), và Phổ - Thứ - Lựu - Đàm (Lê Phổ - Mai Trung Thứ - Lê Thị Lựu - Vũ Cao Đàm). Ba bộ tứ này được coi là những gương mặt tiêu biểu cho thành tựu và các phong cách đặc trưng của hội họa Việt Nam trong giai đoạn từ đầu thế kỷ 20 tới nay.
Họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm sinh năm 1922 tại Nam Đàn (Nghệ An), từng học khóa XV Trường cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương (1941 - 1946), ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, đã gây chú ý với tài năng vẽ sơn dầu. Trong kháng chiến chống Pháp, ông từng tham gia giảng dạy tại Trường Mỹ thuật kháng chiến ở Việt Bắc, Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, và tham gia Ban chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam.
Tranh của ông được đánh giá là pha trộn hài hòa văn hóa dân gian với kỹ thuật tạo hình độc đáo của hội họa hàn lâm châu Âu, kết hợp giữa văn hóa truyền thống và hiện đại. Các tác phẩm tiêu biểu của ông phải kể đến: Trung Thu (1963), Múa sư tử (1962), Ông Gióng (1976).
Ông từng đoạt nhiều giải thưởng mỹ thuật trong và ngoài nước như: Giải nhất tại Salon Unique (1944, tác phẩm sơn dầu Người gác Văn Miếu), Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật (1996), Giải thưởng hội họa quốc tế Sophia (1983, Bulgaria), Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc năm 1958 và 1990, Giải thưởng Triển lãm Hội họa và Đồ họa quốc tế lần thứ I năm 1987 tại Hà Nội, Huân chương Độc lập hạng Nhì, Huân chương Kháng chiến hạng nhất.
Tang lễ của họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm sẽ tổ chức vào sáng 17.6 tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ viếng bắt đầu từ 11 giờ 15 phút ngày 17.6. Lễ truy điệu lúc 12 giờ 45 phút cùng ngày, sau đó đưa đi hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Nghĩa trang Văn Điển (Hà Nội).
Một số tác phẩm tiêu biểu của họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm:
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.