Họa sĩ Lê Bá Đảng từ trần

09/03/2015 15:42 GMT+7

(TNO) Tin từ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thừa Thiên-Huế cho biết họa sĩ Lê Bá Đảng, người có nhiều đóng góp cho nền nghệ thuật Việt Nam và thế giới, đã từ trần vào lúc 1 giờ 15 phút ngày 7.3 (giờ địa phương) tại Paris, Pháp, hưởng thọ 94 tuổi.

(TNO) Tin từ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thừa Thiên-Huế cho biết họa sĩ Lê Bá Đảng, người có nhiều đóng góp cho nền nghệ thuật Việt Nam và thế giới, đã từ trần vào lúc 1 giờ 15 phút ngày 7.3 (giờ địa phương) tại Paris, Pháp, hưởng thọ 94 tuổi.

Họa sĩ Lê Bá Đảng từ trầnHọa sĩ Lê Bá Đảng tham gia triển lãm đường phố tại Festival Nghề truyền thống Huế 2007 - Ảnh: B.N.L
Để tưởng nhớ công lao đóng góp của họa sĩ Lê Bá Đảng với Thừa Thiên-Huế, chiều nay 9.3, (lúc 16 giờ) tại Trung tâm nghệ thuật Lê Bá Đảng (15 Lê Lợi, TP.Huế), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thừa Thiên-Huế sẽ tổ chức tưởng niệm ông.
Họa sĩ Lê Bá Đảng sinh ngày 26.7.1921 tại làng Bích La Đông (xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị). Ông là họa sĩ Việt Nam thành danh trên đất Pháp và được mệnh danh "Một bậc thầy của hai thế giới Đông - Tây". Từ Festival Huế 2004 đến nay, họa sĩ Lê Bá Đảng đã có nhiều cuộc triển lãm và hoạt động nghệ thuật tại Huế.
Theo lời mời của UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế năm 2006, họa sĩ Lê Bá Đảng cũng đã trở về Huế và có nhiều hoạt động nghệ thuật tại các kỳ festival Huế.
Năm 2006, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã thành lập Trung tâm nghệ thuật Lê Bá Đảng tại Huế.
Họa sĩ cũng đã có nhiều đợt trao tặng tác phẩm cho Thừa Thiên-Huế. Hiện tại, tổng số tranh và tác phẩm mà họa sĩ Lê Bá Đảng đã trao tặng cho UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế là 305 tác phẩm. Tất cả các tác phẩm này sẽ được trưng bày và bảo quản tại Trung tâm nghệ thuật Lê Bá Đảng (số 15 Lê Lợi, TP Huế).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.