Hòa nhạc đặc biệt với hơn 100 nghệ sĩ giao hưởng hàng đầu Việt Nam

Nguyên Vân
Nguyên Vân
23/04/2021 06:15 GMT+7

Lần đầu tiên, Dàn nhạc giao hưởng Hà Nội (Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam) và Dàn nhạc giao hưởng HBSO (Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM) sẽ cùng biểu diễn trong một đêm hòa nhạc với số lượng nghệ sĩ lớn nhất từ trước đến nay: hơn 100 người, diễn ra vào 20 giờ ngày 24, 25.4 tại Nhà hát TP.HCM.

Với chủ đề The Great German Three B’s, chương trình sẽ mang đến cho khán giả âm nhạc của 3 tên tuổi vĩ đại: Beethoven, Bruch và Brahms, thông qua ngón đàn điêu luyện của 2 nghệ sĩ độc tấu tài năng: NSƯT Bùi Công Duy (violin) và nghệ sĩ Phạm Vũ Thiên Bảo (viola), dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng - NSƯT Trần Vương Thạch.
Hòa nhạc đặc biệt với hơn 100 nghệ sĩ giao hưởng hàng đầu Việt Nam1

Phạm Vũ Thiên Bảo

ẢNH: HBSO

Đây là sự kiện đánh dấu sự hợp tác lớn nhất từ trước tới nay giữa HBSO và Dàn nhạc giao hưởng Hà Nội trong dự án hòa nhạc được tổ chức tại TP.HCM và Hà Nội (sẽ diễn ra vào ngày 10.9 tại phòng hòa nhạc lớn của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam). Dự án quy tụ đông đảo NSND, NSƯT và trên 100 nghệ sĩ giao hưởng hàng đầu của Việt Nam, là cơ hội trau dồi chuyên môn, nâng cao trình độ biểu diễn và mang đến những chương trình nghệ thuật chất lượng đỉnh cao cho công chúng.
Chương trình hòa nhạc hợp tác này là hoạt động kỷ niệm 45 năm ngày thống nhất đất nước, đồng thời kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, nơi đào tạo âm nhạc lớn nhất cả nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.