Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản muốn thay đổi quan niệm về cái đẹp

06/04/2015 08:13 GMT+7

Đoạt giải Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản (Miss Universe Japan) 2015 hôm 12.3 tại Tokyo, cô gái 21 tuổi Ariana Miyamoto (ảnh) đã nhận nhiều chỉ trích, đặc biệt của giới truyền thông, cho rằng cô mang nét đẹp không thuần Nhật.

Đoạt giải Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản (Miss Universe Japan) 2015 hôm 12.3 tại Tokyo, cô gái 21 tuổi Ariana Miyamoto (ảnh) đã nhận nhiều chỉ trích, đặc biệt của giới truyền thông, cho rằng cô mang nét đẹp không thuần Nhật.
Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản 2015 Ariana Miyamoto - Ảnh: Reuters
Là con gái của một phụ nữ Nhật với người đàn ông Mỹ gốc Phi, Miyamoto sinh ra tại Nagasaki (Nhật). Với chiều cao vượt trội so với phụ nữ Nhật (1,73 m), Miyamoto mang vẻ đẹp lai với làn da ngăm, thân hình đạt chuẩn của một người mẫu và sẽ chính thức đại diện xứ hoa anh đào tham gia Miss Universe sắp tới.
“Tôi sẽ làm tất cả để thay đổi quan niệm về cái đẹp tại Nhật Bản hiện nay”, Miyamoto nói với báo giới.
Hiện Miyamoto được nhiều người Nhật đa chủng tộc ủng hộ. Họ là những người có cái nhìn khác biệt về nét đẹp trong một quốc gia Đông Á. Nhiều nghệ sĩ mang các dòng máu vừa Âu - Á hay Phi - Á đã thành công trong làng showbiz Nhật nhưng cũng không ít bị kỳ thị.
“Nhật Bản đang cố gắng thay đổi điều này và tôi sẽ là người đóng góp vào sự thay đổi đó,” tân Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản khẳng định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.