Hiến tặng hơn 260 hiện vật cho bảo tàng tại Huế

25/04/2018 13:02 GMT+7

Ngày 24.4, Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên-Huế đã khai mạc triển lãm chuyên đề 'Huế - Nơi hội tụ những tinh hoa' và tiếp nhận hơn 260 hiện vật do 56 nhà sưu tầm cổ vật trao tặng.

Các hiện vật hiến tặng chủ yếu là đồ sứ (chén bát, đĩa, ấm trà...) thời nhà Lê, Trịnh, Nguyễn, Tây Sơn... Theo ông Cao Huy Hùng, Giám đốc bảo tàng, chỉ sau 2 tháng gửi thư ngỏ, bảo tàng đã được các nhà sưu tập phía nam hiến tặng cổ vật.
Dịp này, bảo tàng đưa ra trưng bày, triển lãm hơn 240 cổ vật theo 4 chủ đề: đồ sứ thời Lê - Trịnh, đồ sứ thời chúa Nguyễn, đồ sứ thời Tây Sơn, đồ sứ thời nhà Nguyễn. Trong đó, lựa chọn một số cổ vật tiêu biểu trong số hơn 260 cổ vật vừa hiến tặng, cùng với cổ vật của các nhà sưu tập Lê Hội, Dương Văn Dũng, Trần Thanh Tuấn, nhà sư Thích Pháp Lạc...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.