Hậu quy y, nghệ sĩ Thoại Miêu nhiệt tình hát cho cửa chùa

Phạm Nhật Huy
Phạm Nhật Huy
26/07/2019 21:17 GMT+7

Nhiều năm nay, nữ nghệ sĩ cải lương tài danh và là chị gái của NSƯTThoại Mỹ đã quy y, tu tập, dành hầu hết thời gian tìm hiểu Phật pháp.

Bên cạnh đó, bà hay tham gia các hoạt động từ thiện, biểu diễn văn nghệ nơi cửa chùa vào các dịp lễ Vu lan, Phật đản...
NSƯT Thoại Miêu tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Hoa, sinh năm 1953. Bà xuất thân trong gia đình có 12 người anh em, trong đó nổi danh có NSƯT Thoại Mỹ. Bản thân bà nổi tiếng qua các vở diễn Ngày tàn bạo chúa, Cây sầu riêng trổ bông, Tâm sự Ngọc Hân...
Cống hiến cho nghệ thuật tới ngày nghỉ hưu, rời Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, NSƯT Thoại Miêu vẫn không rời sàn diễn. Chồng bà là ông Phan Quốc Hùng, nguyên giám đốc Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, đau yếu nhiều năm, bà đã dành thời gian sau giờ đi diễn để chăm lo cho ông. Hiện tại nữ nghệ sĩ đã quy y cửa Phật và lớn tuổi nên hạn chế xuất hiện trên truyền hình. Để thỏa đam mê nghề, bà nhận biểu diễn theo dạng hợp đồng cộng tác cho Nhà hát Trần Hữu Trang, thỉnh thoảng đi tour tỉnh và nhiều nhất là hoạt động ngay tại nơi quy y là Thiền viện Hải Đức (Q.8, TP.HCM).

Bà được xem là một trong các bậc tiền bối của sân khấu cải lương, đã dìu dắt em gái của mình - nghệ sĩ Thoại Mỹ đến với sân khấu và đạt được nhiều thành công ngoài mong đợi

Ảnh: BTC

Vừa qua, các khán giả được gặp lại giọng ca tài danh trong chương trình tiệc chay kết hợp với văn nghệ và biểu diễn Pháp phục gây quỹ đại trùng tu Thiền viện Hải Đức. Chương trình còn nhận được hưởng ứng lớn từ các nghệ sĩ như ca sĩ Quang Hà, Quốc Đại, Dương Phúc Lâm, Lâm Thanh Nhã, hoa khôi Huỳnh Bảo Ngọc, Á vương Quốc tế Hoàng Phi Kha...
Ở tuổi U70, nữ nghệ sĩ gạo cội vẫn hát rất mượt mà các trích đoạn đã làm nên tên tuổi. Bà hạnh phúc cho biết niềm vui của mình là khi cất giọng lên vẫn nhận được tình yêu thương của khán giả. Không chỉ thành công trên nghệ thuật mà cuộc sống gia đình hiện tại của nghệ sĩ Thoại Miêu cũng rất hạnh phúc. Bà khoe đang sống vui vẻ cùng con cháu và thường đi du lịch với cháu nội của mình.
Hậu quy y, nghệ sĩ Thoại Miêu nhiệt tình hát cho cửa chùa

Hoàng Phi Kha xuất hiện ở vị trí vedette trong phần trình diễn thời trang Pháp phục

Ảnh: BTC

Nghệ sĩ Thoại Miêu cho hay chương trình nhằm giúp đỡ thiền viện có kinh phí tu sửa, trang trải cho việc học của các chú tiểu và tu tập của các thầy. Chỉ trong 2 tuần họ đã chuẩn bị cho hơn 1.000 khách tham dự. Hiện tại tiến độ sửa chữa xây dựng của thiền viện được hoàn thành 70% phần thô, còn lại là phần mái, ngói, tượng và cửa gỗ. 
Hậu quy y, nghệ sĩ Thoại Miêu nhiệt tình hát cho cửa chùa

Ca sĩ Quang Hà cũng là gương mặt có duyên với các hoạt động văn nghệ Phật giáo

Ảnh: BTC

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.