Hát vang giai điệu thanh niên làm theo lời Bác

Nguyên Vân
Nguyên Vân
21/01/2019 06:55 GMT+7

Trong không gian tràn ngập màu xanh áo Đoàn thanh niên tại Khu di tích Lịch sử Bến Nhà Rồng, TP.HCM đêm qua 20.1, những giai điệu của Thanh niên làm theo lời Bác, Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ... trong chương trình nghệ thuật Nhớ lời di chúc theo chân Bác đã vang lên tươi vui và hừng hực khí thế.

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng với toàn bộ các tiết mục là sự hòa ca giữa các giọng hát của nhiều thế hệ nghệ sĩ khắp 3 miền, của người trẻ trong và ngoài nước. Đó là những bài song ca, tam ca đầy lắng đọng và giàu cảm xúc của NSND Thu Hiền - NSƯT Thanh Thúy trong Lời Bác dặn trước lúc đi xa, của NSƯT Thanh Lam - Hồng Nhung với Bác Hồ một tình yêu bao la, của Đoan Trang - Phương Linh - Uyên Linh với Dấu chân phía trước, của Hà Anh Tuấn và giọng hát kiều bào Hungary Ninh Đức Hoàng Long trong liên khúc Quyền được sống trong hòa bình - Bài ca Hồ Chí Minh... Tinh thần “đi lên thanh niên làm theo lời Bác” mỗi lúc càng được dâng lên qua sự rộn rã, mới mẻ của âm nhạc được khoác lên bản hòa âm mới. Và khán giả, phần lớn là đoàn viên thanh niên, đã hòa mình vào không khí sôi động ấy của âm nhạc, góp phần tạo nên những cảm xúc thật khó quên về đêm nghệ thuật mang ý nghĩa Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác.
Ca sĩ Đoan Trang, Phương Linh, Uyên Linh trình bày ca khúc Dấu chân phía trước Ảnh: Độc lập
Phát biểu tại chương trình, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư, cho biết bà đánh giá cao việc T.Ư Đoàn chọn chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời di chúc theo chân Bác” và “Năm Thanh niên tình nguyện” để thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bà nêu rõ: “Tôi đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tạo môi trường thực tiễn tích cực để thanh niên có thêm nhiều cơ hội rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành. Qua đó, phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng những thanh niên ưu tú để giới thiệu cho Đảng. Tinh thần "đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên" phải gắn với quá trình thực tiễn của cuộc sống và phát triển đất nước, thanh niên VN phải học hành giỏi giang hơn, sẵn sàng dấn thân, chia sẻ nhiều hơn, trưởng thành nhanh hơn, tận dụng cơ hội cũng như vượt qua được thách thức của quá trình phát triển, vững bước cùng đất nước trên con đường dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đồng thời, để cổ vũ cho lớp trẻ, Đoàn không thể không quan tâm nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp, thiết thân của thanh niên, nhất là nhóm thanh niên tiêu biểu, có khả năng chiếm lĩnh tiến bộ của thế giới hiện đại và nhóm thanh niên đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo... vươn lên trong cuộc sống”.
Trong phần phát biểu của mình, ông Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN VN, nhấn mạnh: “Để đợt hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và “Năm Thanh niên tình nguyện” đạt mục tiêu đề ra, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn triển khai với tinh thần chủ động, sáng tạo, thiết thực; tuyên truyền, vận động đông đảo thanh niên tham gia. Các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc phải tạo thành đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong đoàn viên, thanh thiếu nhi; giúp đoàn viên, thanh thiếu nhi nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của Di chúc của Bác Hồ, của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong tuổi trẻ VN trong và ngoài nước; mỗi đoàn viên, thanh niên bằng tất cả trách nhiệm và nhiệt huyết của mình hãy phát huy cao nhất tinh thần tiên phong, tình nguyện qua những hành động cụ thể, việc làm sáng tạo, đóng góp chung vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của quê hương, đất nước. Chúng ta hãy biến tình cảm của tuổi trẻ với Bác Hồ kính yêu chuyển hóa thành những hành động, việc làm cụ thể, thành sức mạnh của tuổi trẻ trong học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh, trong bảo vệ Tổ quốc”.
Trên sân khấu tại Bến Nhà Rồng lịch sử, trên nền nhạc Mãi là người thanh niên Việt Nam, ngọn đuốc của lý tưởng cách mạng, của tinh thần tình nguyện sáng tạo, của niềm tin và hy vọng đã được thắp sáng, qua nghi thức tiếp nhận và truyền đuốc thể hiện tinh thần Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời di chúc theo chân Bác và tinh thần tình nguyện trong Năm Thanh niên tình nguyện 2019. 
Chương trình có sự tham dự của: bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư; ông Nguyễn Phước Lộc, Phó trưởng ban Dân vận T.Ư; bà Võ Thị Dung, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Đặng Mạnh Trung, Vụ trưởng, Trưởng cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư tại TP.HCM; ông Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP.HCM; trung tướng Lê Đông Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP.HCM; ông Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN VN; ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn; ông Bùi Quang Huy, Bí thư BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên VN; ông Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư…
 

Thư cảm ơn

Tối 20.1, chương trình nghệ thuật Nhớ lời di chúc theo chân Bác, do T.Ư Đoàn tổ chức, Báo Thanh Niên thực hiện đã diễn ra tại Khu di tích lịch sử Bến Nhà Rồng, TP.HCM.
Ban tổ chức xin chân thành cảm ơn sự hợp tác tốt đẹp của các đơn vị:
- Đài truyền hình VN
- Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM
- Sở Y tế TP.HCM
- Công an TP.HCM
- Ban Giám đốc Khu di tích lịch sử Bến Nhà Rồng
- UBND Q.4, TP.HCM
- Lực lượng TNXP TP.HCM
- Công ty điện lực Tân Thuận
- Báo Tuổi Trẻ
Xin cảm ơn sự đồng hành của các nhà tài trợ:
- Công ty cổ phần thương mại và truyền thông Thời Đại
- Công ty TNHH đầu tư địa ốc thành phố (CitiLand)
- Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB)
- Công ty cổ phần Tập đoàn T&T
- Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood Bình Dương
- Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam
- Công ty cổ phần dịch vụ thương mại và xây dựng địa ốc Kim Oanh
- Công ty TNHH Grab
- Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát
- Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn
- Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Hòa Bình
Và xin chân thành cảm ơn sự tham gia nhiệt tình của tập thể nghệ sĩ:
- Đạo diễn: Cao Trung Hiếu; Biên đạo: Tấn Lộc; Hòa âm phối khí: Nguyễn Hoàng Gia, Nguyễn Hữu Vượng, Dũng Đà Lạt; Thiết kế sân khấu và đồ họa: Tuấn Vương; Thiết kế âm thanh: Leo Ngô; Thiết kế ánh sáng: Quang Trọng, Quang Hướng; Thiết kế và lập trình video: Duy Vương, Thuận Hải; Màn hình: Hồng Nhân.
- Nữ nghệ sĩ: NSND Thu Hiền, NSƯT Thanh Lam, NSƯT Thanh Thúy, Hồng Nhung, Đoan Trang, Phương Linh, Uyên Linh, Trần Trang; Nam nghệ sĩ: NSƯT Tạ Minh Tâm, Anh Bằng, Hà Anh Tuấn, Đăng Thuật, Đào Mác, Quốc Thiên, giọng hát kiều bào Hungary Ninh Đức Hoàng Long, nhóm MTV; Nhóm bè Cadillac; Nhóm múa Arabesque, Mai Trắng; CLB truyền thống Thành đoàn, đội trống và tốp ca thiếu nhi Nhà thiếu nhi Quận 3 (TP.HCM); MC: Quỳnh Hương - Đức Bảo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.