Hành trình thuyết phục đến ngôi quán quân Vietnam Idol Kids của Hồ Văn Cường

17/07/2016 23:17 GMT+7

(iHay) Lần đầu tiên bước lên sân khấu lớn, Hồ Văn Cường đã chiếm trọn tình cảm của khán giả với chất giọng mộc mạc cùng hình ảnh giản dị của mình.

(iHay) Lần đầu tiên bước lên sân khấu lớn, Hồ Văn Cường đã chiếm trọn tình cảm của khán giả với chất giọng mộc mạc cùng hình ảnh giản dị của mình.
Giây phút đăng quang xúc động của Hồ Văn Cường
Cậu bé hạnh phúc sau những nỗ lực hết mình trong chặng đường vừa qua
Chiến thắng của cậu bé 13 tuổi Hồ Văn Cường được xem là “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” khi đến với cuộc thi Vietnam Idol Kids mùa đầu tiên. Dù bị cho là “một màu” vì chỉ chuyên hát dân ca, nhưng chính sự “một màu” này đã giúp thí sinh nhí quê Gò Công, Tiền Giang nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả. Trong suốt những đêm thi trực tiếp, Hồ Văn Cường luôn có số lượt bình chọn từ khán giả và ban giám khảo cao áp đảo các thí sinh còn lại.
Những phần thi của Hồ Văn Cường được đăng tải trên trang YouTube của chương trình được nghe đi nghe lại nhiều lần. Nhiều khán giả đã không tiếc lời khen khi đặt cho Hồ Văn Cường biệt danh “cậu bé triệu view”, Tóc Tiên còn “xung phong” đặt cho thí sinh nhí danh hiệu “sứ giả cảm xúc” vì mỗi bài hát đều gây sự xúc động cho khán giả.
Trong đêm thi chủ đề Bứt phá để xác định Top 4 vào chung kết, Hồ Văn Cường đã mạnh dạn thay đổi bản thân qua ca khúc Nắng có còn xuân (sáng tác: Đức Trí). Đây được xem là màn biểu diễn thành công của cậu bé quê Tiền Giang khi không hát nhạc dân ca nhưng vẫn giữ được sự ủng hộ tuyệt đối từ khán giả. Được biết “cậu bé hát đám cưới” có thể hát tốt cải lương, nhạc bolero nhưng dân ca mới là niềm yêu thích của thí sinh nhí.
Top 4 thí sinh đều xứng đáng với ngôi quán quân
Khán đài như vỡ òa với chiến thắng của Hồ Văn Cường
Trong tập phát sóng đầu tiên của Vietnam Idol Kids 2016, Hồ Văn Cường được xem là tiêu điểm khi thể hiện chất giọng ngọt ngào, đầy cảm xúc trên sóng truyền hình. Hồ Văn Cường tiết lộ thần tượng của mình là nữ ca sĩ Phi Nhung nên ở nhà thường nghe những bài hát của chị và hát theo. Không lâu sau đó ca sĩ Phi Nhung đã nhận Hồ Văn Cường làm con nuôi và khẳng định sẽ lo việc học hành cho cậu bé khi được xem đoạn clip tâm sự mà khán giả gửi cho.
Dù con trai thành công tại cuộc thi và được nhiều khán giả yêu mến nhưng mẹ Hồ Văn Cường cho biết sau cuộc thi Hồ Văn Cường sẽ trở về quê và tiếp tục công việc học tập. Dù đam mê ca hát nhưng việc học văn hóa vẫn là ưu tiên hàng đầu của gia đình em. Khi nhận được sự giúp đỡ của ca sĩ Phi Nhung, người mẹ nghèo miền Tây cũng vơi đi nỗi lo lắng cho tương lai của con phần nào.
Hồ Văn Cường bất đầu hành trình chinh phục khán giả ngay từ tập đầu tiên của Vietnam Idol Kids 2016. Cậu bé trông khá nhỏ con so với lứa tuổi 13 của mình. Em tâm sự mình mê dòng nhạc của ca sĩ Phi Nhung và dự thi bằng bài hát dân ca là Lý đất giồng Bà Năm
Khi được yêu cầu hát thêm một đoạn cải lương, Hồ Văn Cường khiến ban giám khảo phấn khích vì giọng hát đầy tình cảm. Để có thể đến với cuộc thi, mẹ cậu bé đã vay 500 ngàn đồng để cùng con lên Sài Gòn. Riêng Cường ngoài thời gian đi học em còn đi hát đám cưới để kiếm tiền phụ mẹ đóng học phí
Tại vòng Studio để xác định Top 13, trong phần thi hát với microphone, “cậu bé hát đám cưới” đã gặp một sự cố nhỏ, đó là đang hát thì… nuốt nước bọt
Sang phần thi hát với piano, Hồ Văn Cường đã lấy lại được sự tự tin đã thể hiện ca khúc Áo mới Cà Mau suôn sẻ và gây xúc động cho cả ba giám khảo. Isaac nhận xét: “Cường hát bài giai điệu vui mà sao nó vẫn có điều gì đó làm mình rất cảm động”. Phần biểu diễn này đã giúp Hồ Văn Cường dễ dàng có mặt trong Top 13
Tại đêm thi trực tiếp thứ hai với phần tranh tài của Top 7 thí sinh nam, Hồ Văn Cường khoe chất giọng ngọt ngào với ca khúc Về miền Tây. Tuy lần đầu đứng trên sân khấu lớn, trực tiếp với đông khán giả nhưng cậu bé 13 tuổi đã hoàn thành tốt phần thi
Giám khảo Văn Mai Hương cho biết giọng hát của Cường như có “ma lực” khiến cô mải miết chú tâm theo dõi: “Không hiểu sao mỗi lần con hát bài vui hay buồn thì cô cũng thấy buồn”. Cô đánh giá Cường là một viên ngọc chưa được mãi giũa nhưng sau cuộc thi sẽ toả sáng. Giám khảo Tóc Tiên quá thích thú với phần trình diễn này, nhất là ánh mắt biết nói của Văn Cường. Sự tự tin, những nốt cao hát rất sáng, trong, mượt mà và những nốt thấp xuống chắc chắn của Văn Cường đã ghi điểm với Tóc Tiên. Riêng Isaac muốn “rụng tim” khi nghe cậu bé trình diễn. Từ đây Hồ Văn Cường trở thành “đối thủ” đáng gờm với các thí sinh còn lại
Ở đêm thi chủ đề Quê hương - Đất nước với phần tranh tài của Top 10, Hồ Văn Cường thể hiện ca khúc nổi tiếng Còn thương rau đắng mọc sau hè
Cùng quê miền Tây, giám khảo Isaac không giấu được sự xúc động: “Người ta có thể học hát được nhưng có những thứ không bao giờ học được là cảm xúc. Chú từng xa quê nên bài hát này đem lại cho chú rất nhiều cảm xúc. Đây là bài hát chú yêu thích nhất, chú nghe hoài khi chú ở Cần Thơ lên Sài Gòn lập nghiệp. Con đã từng rất không hạnh phúc từ nhỏ đến giờ nhưng cũng vì sự không hạnh phúc đó cho con những cảm xúc mà không phải ai cũng có thể có được”. Với bài hát này “cậu bé hát đám cưới” nhận được sự ủng hộ từ khán giả đông đảo hơn nữa
Bước vào đêm thi chủ đề Gia đình - Thầy cô của Top 9, Hồ Văn Cường thể hiện liên khúc Lòng mẹ (Y Vân) - Bông hồng cài áo (Phạm Thế Mỹ). Dù bị khan tiếng một tuần trước nhưng cậu bé 13 tuổi vẫn có phần trình diễn dạt dào cảm xúc rất riêng của mình
Giám khảo Văn Mai Hương nhận xét: “Mỗi một câu một chữ con hát ra nó sang sảng vào mic, nó đi đến từng ngỏ ngách một của con xúc”. Tóc Tiênđặt cho Văn Cường là “sứ giả cảm xúc” vì mỗi lần em bước lên sân khấu và cất tiếng hát là lại đem lại cảm xúc chạm đến tim người nghe
Trong đêm thi của Top 8 với chủ đề Tỏa sáng, Hồ Văn Cường được giám đốc âm nhạc Hoài An giao thể hiện ca khúc Hát từ trái tim do anh viết lời mới từ chính hoàn cảnh của mình. Tuy ca khúc mới toanh được đánh giá khó chạm ngay đến cảm xúc khán giả nhưng con nuôi của Phi Nhung được khán giả đón nhận rất nhiệt tình
Tóc Tiên thể hiện sự yêu mến của mình và cô muốn Hồ Văn Cường tiếp tục hát tiếp: “Con đúng là sứ giả cảm xúc, chỉ cần con ngân câu hát đầu tiên thôi là mọi người muốn rụng rời luôn. Cô cũng rất cảm ơn chú Hoài An vì cho con hát một bài hát mới để chứng tỏ các thí sinh Idol Kids một khi đã có giọng hát thật sự, có tài năng thật sự thì bài nào mình cũng có thể xử lý được và hát rất tốt”
Top 7 bước vào đêm thi chủ đề Thử thách với những bài hát được ba giám khảo Isaac, Văn Mai Hương, Tóc Tiên lựa chọn. Hồ Văn Cường được giao thể hiện ca khúc Sa mưa giông, tuy hoàn thành trơn tru ở phần đầu nhưng vào những câu cuối cậu bé bị hụt hơi. Tuy bị vấp váp nhưng Hồ Văn Cường nhanh chóng bắt nhịp và hoàn thành phần thi của mình
Nhận xét về phần trình diễn, giám khảo Văn Mai Hương chia sẻ thẳng thắn về việc Hồ Văn Cường tuần nào cũng hát dân ca: “Điều cô thích ở chương trình này là các bạn thỏa mình trong niềm đam mê âm nhạc, các con sẽ tỏa sáng trên cái mà các con có. Cường là điển hình của nhạc dân ca. Ngoài dân ca, em còn hát được cải lương và nhiều thứ khác nữa. Có thể khán giả xem ở nhà nhưng các giám khảo ngồi đây thì mỗi lần con hát là cũng nẫu hết cả ruột luôn. Khi ngồi đây cô có thể gạt qua hết những lỗi nhỏ của con. Con phải hứa với cô là con phải hát hay hơn để mọi người yêu con vì con hát hay chứ không phải vì hoàn cảnh nhà con khó khăn”
Trong đêm thi của Top 6 với chủ đề Những bài hát dân gian, Hồ Văn Cường thể hiện bài hát về chính quê hương của mình: Tiền Giang quê tôi. Đây được xem là phần trình diễn giúp Hồ Văn Cường lấy lại được phong độ sau những tuần thi xuống sức
Vẫn chất giọng ngọt ngào, Hồ Văn Cường khiến khán giả và ban giám khảo say sưa lắng nghe. Giám khảo Tóc Tiên cho biết cô muốn đi Tiền Giang ngay lập tức sau khi nghe Văn Cường hát. Bên cạnh đó cô dành lời khen cho sự tươi sáng, không còn u buồn thường trực như các bài hát trước Cường từng thể hiện: “Hôm nay mọi người đã cảm nhận được con đã thật sự thuộc về ánh đèn sân khấu, không còn rụt rè, nhút nhát như ngày đầu nữa”
Gần đây nhất trong đêm thi của Top 5 với chủ đề Bứt phá, Hồ Văn Cường lần đầu tiên không hát dân ca với ca khúc Nắng có còn xuân. Tuy không còn hát dòng nhạc sở trường nhưng cậu bé quê Tiền Giang khiến khán giả “phát cuồng” hơn nữa bởi đã thể hiện bài hát rất thành công
Giám khảo Tóc Tiên cho biết Cường đã khiến người xem “tâm phục khẩu phục” và chứng tỏ em có thể hát hay nhiều dòng nhạc chứ không chỉ dân ca. Giám khảo Isaac cho biết Cường đã thực sự lấy lại sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả kể từ lần đứng trên sân khấu đầu tiên thể hiện bài Về miền Tây, hiệu ứng mà em mang lại hôm nay rất tuyệt vời. Văn Mai Hương cho biết phong độ của Cường tối qua tuyệt vời hơn tất cả các vòng trước, em không mắc một lỗi nào vì vô cùng thoải mái, tự nhiên. Hồ Văn Cường chính thức có mặt trong đêm chung kết cùng Gia Khiêm, Jayden và Bảo Trân
Trong đêm chung kết tối 17.7, Hồ Văn Cường trình diễn Còn thương rau đắng mọc sau hè. Tóc Tiên nhận xét cậu bé đã có sự thay đổi rất lớn
Hồ Văn Cường khép lại phần dự thi thứ hai của các thí sinh với ca khúc Bà Năm. Phần dự thi đầy cảm xúc khiến khán phòng như vỡ òa. Isaac chia sẻ Hồ Văn Cường đã góp phần làm sống lại cả một dòng nhạc. Văn Mai Hương có cảm giác như bị xẹt điện
Cậu bé 13 tuổi đăng quang xứng đáng cuộc thị Thần tượng âm nhạc nhí mùa đầu tiên
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.