Hành trình chống chọi bệnh ung thư của nghệ sĩ Lê Bình

Thành Long
Thành Long
01/05/2019 17:41 GMT+7

Trong quá trình điều trị bệnh ung thư nghệ sĩ Lê Bình vẫn giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ khiến nhiều người xúc động.

Tháng 8.2018, thông tin nghệ sĩ Lê Bình bị bệnh ung thư được chia sẻ rộng rãi. Thời điểm đó, nam diễn viên phát hiện bệnh được 4 tháng và trải qua 4 lần hóa trị. Tuy nhiên, ông ngại chia sẻ thông tin vì sợ làm phiền mọi người Ảnh: FBNV
Thời gian đầu, nghệ sĩ Lê Bình khá hụt hẫng. Tuy nhiên, chính sự đồng hành, ủng hộ của các con, cộng với kiến thức tìm hiểu được về hướng điều trị căn bệnh này, nam diễn viên mới có thêm tinh thần và động lực để chống chọi với bệnh tật. “Bệnh này có nhiều cái lạ lắm nên không ai biết được cả. Lúc đó, tôi thấy nhói ở lưng nhưng đi chụp hình phổi thì không có triệu chứng gì. Bác sĩ vẫn nghi ngờ nên bảo đi chụp CT, rồi mới phát hiện bên mép phổi có nổi lên một cục nhỏ, khi mình thở thì va chạm nên gây cảm giác đau”, ông chia sẻ Ảnh: FBNV
Thời gian mắc bệnh, Lê Bình vẫn còn nhiều hợp đồng phim chưa hoàn thành nên vừa điều trị, vừa đi diễn. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp lên tiếng kêu gọi hỗ trợ nam nghệ sĩ. Về phần mình, diễn viên sinh năm 1953 luôn giữ được tinh thần lạc quan khi nói về căn bệnh mình mắc phải. “Giờ thì tôi bằng lòng sống chung với bệnh tật. Bệnh này 70-80% nằm ở tinh thần nên phải vui mà sống. Tôi nghĩ mình 65 tuổi rồi, gia đình cũng lo toan rồi, không còn con nhỏ nữa nên với tôi vậy là được. Thôi thì nếu vượt qua được thì mình cũng vui”, ông nói Ảnh: FBNV
Đến ngày 28.8.2018, diễn viên Lê Bình thông báo tin vui được xuất viện sau 20 ngày điều trị tại Bệnh viện 175. Ông chia sẻ: “Chiều tôi được về nhà chờ 20 ngày sau tiếp tục tái khám điều trị. Mong anh em bằng hữu không phải ghé bệnh viện những ngày này. Tôi sẽ tiếp tục vào bệnh viện truyền hóa chất để kháng tiêu xương”, ông nói thêm Ảnh: FBNV
Tháng 9.2018, Lê Bình hào hứng đi xem Song lang cùng đồng nghiệp. Hình ảnh này được diễn viên Kiều Trinh chia sẻ trên trang cá nhân khiến người xem không khỏi xúc động. Kiều Trinh viết: “Khi tựa vào vai anh, cảm nhận hơi thở yếu mệt của anh mà thương lắm. Nhắc anh kỷ niệm lần đầu cách đây 16 năm gặp anh khi đi thử vai phim Mùa len trâuẢnh: FBNV
Tối 30.1.2019, dù đang trong quá trình điều trị bệnh ung thư, Lê Bình vẫn đến tham dự buổi ra mắt phim Táo quậy. Mặc dù ngoại hình gầy hơn trước nhưng nam diễn viên vẫn giữ nụ cười tươi rạng rỡ. Hình ảnh này khiến người hâm mộ thêm an tâm về sức khỏe của ông Ảnh: FBNV
Tháng 4.2019, sau thời gian tịnh dưỡng ở nhà, bệnh tình chuyển biến xấu, nghệ sĩ Lê Bình phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện 175, TP.HCM. Diễn viên gốc Đồng Tháp phải ngồi trên xe lăn tiếp chuyện đồng nghiệp và báo chí. Ông cho biết mình bị tình trạng liệt nửa người (từ đốt sống lưng trở xuống). Trước đó tuy yếu nhưng ông vẫn đi lại và tự vệ sinh cá nhân được. Hình ảnh nghệ sĩ già phải nằm hành lang, vất vả tìm người chăm sóc khiến những người yêu mến ông không khỏi xót xa Ảnh: FBNV
Trong thời gian nằm trên giường bệnh, Lê Bình được con gái nuôi Khả Hân chăm sóc tận tình. Hình ảnh cô con gái ngồi bóp chân cho diễn viên Có căn nhà nằm nghe nắng mưa kèm theo câu chuyện về cuộc đối thoại của cha con gây xúc động trên cộng đồng mạng Ảnh: FBNV
Ngày 27.4, sức khỏe của nghệ sĩ Lê Bình chuyển biến xấu buộc phải đưa vào phòng hồi sức khẩn cấp, phải có sự hỗ trợ của máy thở. Sáng 1.5, nam diễn viên gạo cội trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện 175 (TP.HCM) sau hơn một năm chống chọi với căn bệnh ung thư phổi. Sự ra đi của ông để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ. Trong suốt hành trình hoạt động nghệ thuật của mình, Lê Bình ghi dấu ấn bằng những vai diễn ấn tượng cùng niềm đam mê, hết mình với nghề Ảnh: FBNV
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.