Hai nhà thơ châu Âu tham gia Ngày thơ Việt Nam

02/02/2016 06:00 GMT+7

Ngày thơ VN lần thứ 14 tổ chức vào rằm tháng giêng năm nay (tức ngày 22.2) sẽ khai mạc lúc 8 giờ 30 ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội có chủ đề Đất nước - Cánh buồm xuân .

Ngày thơ VN lần thứ 14 tổ chức vào rằm tháng giêng năm nay (tức ngày 22.2) sẽ khai mạc lúc 8 giờ 30 ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội có chủ đề Đất nước - Cánh buồm xuân.

Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc liên hiệp các hội văn học nghệ thuật VN, Chủ tịch Hội Nhà văn VN, cho biết ngày thơ rằm tháng giêng ở VN được đánh giá là một trong 8 lễ hội thơ gây tiếng vang và sự chú ý nhất trên thế giới.
Ngày thơ VN lần thứ 14 tổ chức vào rằm tháng giêng năm nay (tức ngày 22.2) sẽ khai mạc lúc 8 giờ 30 ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội có chủ đề Đất nước - Cánh buồm xuân sẽ có sự góp mặt của 2 nhà thơ Pháp và Bỉ đại diện cho Cộng đồng châu Âu sang tham gia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.