Hà Nội: Phố ông đồ không "phá sản"

22/01/2009 17:04 GMT+7

(TNO) Ông Phạm Đức Hân, Giám đốc Công ty cổ phần Bảo tồn Di sản văn hóa Việt cho biết "Phố ông đồ" (Văn Miếu, Quốc Tử Giám, Hà Nội) vẫn đang hoạt động bình thường chứ không bị “phá sản”, cho dù gần 20 nhà thư pháp đã bỏ dở cuộc chơi do không đồng thuận với sự “chia chác” của Ban tổ chức.

Theo giải thích của ông Hân, mức giá cao nhất cho một bức thư pháp ở phố ông đồ là 250.000 đồng, nhưng một số thư pháp gia lại muốn mức giá lên tới 1 triệu đồng nên bất hợp tác.

Với ý tưởng quy hoạch phố ông đồ (“gom” tất cả các ông đồ ngồi vỉa hè vào một chỗ để tránh tình trạng lộn xộn, mất mỹ quan, mất an ninh trật tự và thuận tiện cho việc xin chữ - cho chữ), Công ty cổ phần Bảo tồn Di sản văn hóa Việt và CLB thư pháp UNESCO Việt Nam đã đề xuất xây dựng phố ông đồ (khai mạc ngày 19.1 vừa qua và kéo dài đến hết ngày 5.2, tức từ 24 tháng Chạp năm Mậu Tý đến hết 11 tháng Giêng năm Kỷ Sửu).

Y Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.