Hà Nhi - Tăng Phúc đăng quang 'Ẩn số hoàn hảo'

11/06/2019 09:29 GMT+7

Phần trình diễn ấn tượng trong vòng chung kết giúp Hà Nhi và Tăng Phúc đoạt ngôi vị Quán quân Ẩn số hoàn hảo mùa đầu tiên với giải thưởng trị giá 150 triệu đồng.

Trong vòng chung kết Ẩn số hoàn hảo, ba cặp đôi phải thể hiện tài năng qua 2 vòng thi: Cự phách (thể hiện ca khúc sở trường) và Kết hợp (kết hợp với một nghệ sĩ khác hoặc thử thách bản thân với bộ môn nghệ thuật bất kỳ). Điểm của thí sinh sẽ được quyết định bởi bộ ba quyền lực danh ca Ngọc Sơn, danh hài Chí Tài, ca sĩ Minh Tuyết và 100 khán giả tại trường quay.
Ở vòng thi Cự phách, Hà Nhi và Tăng Phúc gây ấn tượng bằng ca khúc Nỗi đau ngự trị với tạo hình bắt mắt cùng màn khiêu vũ uyển chuyển. Vừa hát vừa nhảy nhưng cặp đôi vẫn giữ được nhịp, nội lực trong mỗi lời ca. Bên cạnh đó sự tình tứ của cả hai trên sân khấu khiến khán giả đặc biệt yêu thích. Giám khảo Minh Tuyết chia sẻ: “Hà Nhi và Tăng Phúc là cặp đôi có sự thay đổi, biến hóa rất nhiều từ đầu chương trình tới giờ, thậm chí MC đẹp trai nhất của chúng ta là Mạc Văn Khoa cũng hoang mang khi không biết mỗi tuần hai em sẽ mang lại điều gì”. Theo nữ ca sĩ đây là một ca khúc không dễ hát, đặc biệt Hà Nhi - Tăng Phúc kết hợp nhảy nên độ khó dường như tăng gấp đôi. Tuy nhiên cặp đôi vẫn có màn trình diễn ngọt ngào, trọn vẹn khiến Minh Tuyết vô cùng hài lòng.
Hà Nhi và Tăng Phúc khiến cả trường quay vô cùng phấn khích, cả khán giả và giám khảo cũng hào hứng nhảy nhót theo cặp đôi này Ảnh: Katsu Team
Đến vòng Kết hợp, cặp đôi này lại khiến cả trường quay “bùng nổ” khi thể hiện ca khúc My Destinyvới bối cảnh một đoàn xiếc đang biểu diễn múa lửa. Màn trình diễn hoành tráng, sôi động khiến khán giả tại trường quay hào hứng đứng dậy cổ vũ còn ban giảm khảo không ngừng nhún nhảy, đung đưa theo giai điệu nhạc.
Tiết mục vừa kết thúc, danh ca Ngọc Sơn liền tâm sự nhớ tới thời “trai trẻ” vì cặp đôi có rất nhiều năng lượng khi đứng trên sân khấu. Giám khảo Minh Tuyết lại dành lời khen về tạo hình của cặp đôi: “Hai em luôn làm tốt nhân vật trong mỗi tạo hình của mình. Các em đã làm cho tất cả mọi người cũng như ban giám khảo phải đứng dậy hòa mình vào tiết mục hoàng tráng của cả hai. Hà Nhi là ẩn số để giúp Tăng Phúc nhưng từ trước tới giờ hai em dường như song song với nhau, hỗ trợ cho nhau. Nó không còn là thí sinh và ca sĩ mà là bạn diễn của nhau luôn”. Nhờ sự kết hợp hài hòa, ăn ý trong mỗi phần thi Hà Nhi và Tăng Phúc đã giành chiến thắng chung cuộc.
Bộ ba giám khảo của vòng chung kết là Ngọc Sơn, Minh Tuyết và Chí Tài Ảnh: Katsu Team
Bên cạnh đó, Nguyễn Phương Anh và Hoàng Lâm cũng là cặp đôi được đánh giá cao. Để có tiết mục ấn tượng nhất trong vòng Kết hợp, cặp đôi đã thử sức với môn đu dây lụa trên không. Thậm chí trong quá trình tập luyện Nguyễn Phương Anh còn vô tình gặp tai nạn dẫn đến mất trí nhớ tạm thời, cổ tay của cả hai cũng trầy xước, thâm tím vì bị lụa siết. Sự nỗ lực, cố gắng hết mình giúp cặp đôi giành 3 điểm 10 trọn vẹn từ ban giám khảo trong tiết mục Dáng em lụa là kết hợp đu dây lụa. Tuy nhiên vì tổng hai vòng thi đạt 76,4 điểm, thấp hơn Hà Nhi - Tăng Phúc 0,5 điểm nên Nguyễn Phương Anh - Hoàng Lâm chỉ đạt ngôi vị Á quân.
Trong vòng chung kết cặp Á quân Tuyết Mai - Văn Phúc cũng gây bất ngờ khi quyết định thử sức với vở cải lương kinh điển Tiếng trống Mê Linh, trích đoạn Đoạn tế sống Thi Sách trong vòng Kết hợp, và ca khúc Tiếng dân chài trong vòng Cự phách. Lựa chọn của cặp đôi được danh hài Chí Tài đánh giá chưa hợp lý. Minh Tuyết thì cho rằng đây là thử thách quá lớn với Tuyết Mai - Văn Phúc vì cải lương là bộ môn rất khó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.