Godzilla và những quái vật làm khiếp sợ khán giả gần 7 thập niên

Thế Sang
Thế Sang
11/01/2021 09:00 GMT+7

Ra đời khoảng giữa thập niên 1950, Godzilla, cùng với nhiều quái vật khác sau này, đã trở thành nỗi khiếp sợ của khán giả trên màn ảnh. Đằng sau chúng ẩn chứa nhiều dụng ý về nghệ thuật , chính trị...

Dòng phim Godzilla

Quái vật Godzilla (cũng có thể gọi tắt là Godz - trùng ký tự với God nghĩa là Chúa trong tiếng Anh) là quái vật được biết đến rộng rãi trong nền văn hóa đại chúng trên toàn thế giới và là biểu tượng của dòng phim kaiju, tức phim về quái vật khổng lồ. Năm 1954, bộ phim Godzilla của đạo diễn Ishirō Honda ra đời, đánh đấu lần đầu tiên Godzilla "chào sân" màn bạc và kể từ đó đến nay, gần 7 thập niên trôi qua, đã có tất cả tổng cộng 36 phim về quái vật này, trong đó, "ông lớn" Toho của Nhật "rót tiền" sản xuất 32 phim, Mỹ cũng mua bản quyền và sản xuất 4 phần phim từ năm 1998 đến nay (và còn nhiều phần nữa của cả bản Nhật và Mỹ sẽ chiếu trong tương lai). 
Bộ phim đầu tiên ra đời cách nay 67 năm về Godzilla chứa đựng sự ẩn dụ về sức tàn phá của vũ khí hạt nhân khi thời điểm đó, Nhật Bản chỉ mới trải qua 9 năm kể từ đại bi kịch bị Mỹ dội 2 quả bom nguyên tử. Nhắc đến Godzilla là nhắc đến biểu tượng cho sự kinh hoàng tột độ pha lẫn sự choáng ngợp của người Nhật trước một thế lực hủy diệt ngoài sức tưởng tượng. Chính vì thiếu chiều sâu này mà khi hãng phim Mỹ TriStar Pictures cho ra mắt phiên bản Godzilla (1998), dự án bị chê thậm tệ về chất lượng và cũng không gặt hái doanh thu phòng vé khả quan (chỉ trên 379 triệu USD trong khi kinh phí bỏ ra gần 150 triệu USD). Mãi đến năm 2014, phiên bản Godzilla của hãng Legendary ra đời đã nhận được nhiều sự tán dương của các nhà phê bình và thu về tổng doanh thu hơn nửa tỉ USD. Đến năm 2016, quái vật này một lần nữa được "hồi sinh" bởi hãng Toho qua bộ phim Shin Godzilla của các đạo diễn Hideaki Anno và Shinji Higuchi. Trong phim, Godzilla phô diễn sức hủy diệt không hề kém cạnh các phim trước đó, cho thấy người Nhật đủ sức làm ra những phiên bản quái vật chất lượng từ Godzilla với một nội dung lớp lang, có sức nặng. 

Với những ai đã từng xem qua Shin Godzilla của đạo diễn Hideaki Anno, Shinji Higuchi, dĩ nhiên điều ám ảnh còn lại sau cùng đó là hình ảnh cận cảnh cái đuôi của con quái vật đến từ biển khơi này. Nó mời gọi khán giả lý giải, tìm hiểu tại sao các nhà làm phim lại sáng tạo như vậy 

Ảnh: Toho

Tính luôn các phần phim hoạt hình về Godzilla (cũng do Toho sản xuất), thương hiệu quái vật này đến hiện tại đã bán được gần 106 triệu vé ở thị trường Nhật và thu về trên 546 triệu USD

Ảnh: Toho

Rất nhiều quái vật vừa là kẻ thù, vừa là đồng minh của Godzilla từ thế giới phim Toho dần xuất hiện trên màn ảnh lớn của hãng phim Mỹ, do Warner Bros. sản xuất để phục vụ cho việc mở ra một "vũ trụ điện ảnh" của riêng họ. Biểu tượng Godzilla, từ hiện thân của những nỗi khiếp sợ về vũ khí hạt nhân và sức hủy diệt của tự nhiên dần trở thành hình ảnh của sự chạy đua thương mại và kiếm lời từ các hãng phim Hollywood. 

The Host

Không thể không kể đến The Host (Quái vật sông Hàn - 2006) của đạo diễn Bong Joon Ho. Phim kể về gia đình Park Gang Du (Song Kang Ho đóng) ra sức giải cứu cô con gái Hyun Seo bị một con quái vật biến dị ngoi lên từ lòng sông Hàn bắt mất. Tác phẩm này là "bom tấn" phòng vé năm đó của Bong Joon Ho, thu về trên 64,6 triệu USD tại xứ kim chi, tổng doanh thu toàn cầu của phim trên 89,4 triệu USD. 

Phim The Host được các nhà phê bình khen ngợi nhiệt liệt trên Rotten Tomatoes khi được chấm 93%. Tác phẩm được chiếu ra mắt tại Liên hoan phim Cannes 2 tháng trước khi được chiếu ở thị trường nội địa

Ảnh: Showbox

Trước đó rất lâu, trong một phòng thí nghiệm, các nhà khoa học đã cố tình đổ hóa chất xuống sông Hàn, khiến cho một giống loài trong lòng sông bị đột biến. Con quái vật là hiện thân của sự đáp trả mà môi trường dành cho con người khi họ là thủ phạm đứng sau những vụ "đầu độc" tự nhiên.

Cloverfield

Làm về một nước Mỹ đầy tổn thương, lo lắng, hỗn loạn, đó là những gì ẩn sau bộ phim khoa học viễn tưởng theo phong cách giả tài liệu (found-footage) Cloverfield của đạo diễn Matt Reeves. Một nhóm bạn trong đêm tiệc bất ngờ "đứng hình" khi nghe một vụ nổ lớn bên ngoài, khi tất cả kéo ra đường, họ nhanh chóng hiểu ra thành phố đang bị một con quái vật khổng lồ tấn công. Tất cả chờ đợi giải cứu và cố gắng sống sót đến phút cuối cùng. 

Cloverfield là phim giải trí chất lượng khi làm về đề tài quái vật khổng lồ

Ảnh: Paramount

Với kinh phí sản xuất 25 triệu USD, phim thu về tổng số tiền phòng vé trên 172,4 triệu USD. Bộ phim nhận được sự tán thưởng nhiệt liệt của giới phê bình điện ảnh khi được chấm 77% trên Rotten Tomatoes. Theo Collider, bộ phim đã khắc họa tài tình sự hỗn loạn của nước Mỹ được lấy cảm hứng từ "dư chấn" mà họ phải hứng chịu từ vụ tấn công ngày 11.9 năm xưa. Mặc dù phim sở hữu nhiều diễn viên trẻ, không có tên tuổi nhưng diễn xuất của họ không vì thế mà làm cho khán giả cảm thấy "hẫng" khi xem phim. Có thể nhận định, Cloverfield là một trong những phim chất lượng trong sự nghiệp làm phim sci-fi của Matt Reeves, người từng tạo tác những bộ phim hay như Dawn of the Planet of the Apes (2014), War for the Planet of the Apes (2017)...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.