Giúp em bé gốc Việt sống sót trong vụ chìm phà Sewol

03/10/2014 02:05 GMT+7

Tối 3.10 tại TP.Hong Seong (tỉnh Chungcheongnam, Hàn Quốc) diễn ra chương trình Biểu diễn vì cộng đồng người Việt năm 2014, do tỉnh Chungcheongnam và Hội Hữu nghị Việt - Hàn tổ chức.

 Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye (trái) thăm hỏi bé Kwon Ji-yeon - Ảnh: Korea Herald
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye (trái) thăm hỏi bé Kwon Ji-yeon - Ảnh: Korea Herald

Tham gia chương trình có các nghệ sĩ VN: Thu Minh, Hoàng Hải, Quế Trân, Trúc Nhân… cùng đoàn nghệ sĩ của Nhà hát Nghệ thuật đương đại VN. Ngoài mục đích phục vụ cộng đồng người Việt đang sinh sống và học tập tại Hàn Quốc, năm nay chương trình còn mang ý nghĩa đặc biệt: bày tỏ sự giúp đỡ và động viên tinh thần bé gái 5 tuổi Kwon Ji-yeon (có cha người Hàn, mẹ người Việt) đã thoát chết trong vụ chìm phà Sewol hồi tháng 4 vừa qua, nhưng cha mẹ và người anh của bé đã thiệt mạng.

Ông Oh Hyung-jick, đại diện Sohwa Media - đơn vị tham gia thực hiện chương trình, cho biết sẽ mời bé Kwon Ji-yeon đến xem buổi biểu diễn.

Năm ngoái, khi lần đầu tiên được tổ chức tại thủ đô Seoul và H.Hampyeong (tỉnh Jeollanam-Do), chương trình đã gây xúc động lớn trong cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc. 

P.T.N

>> Cái chết bí ẩn của chủ phà Sewol
>> Hàn Quốc: Phát hiện xác chủ phà Sewol chết thối rữa trên đường trốn chạy
>> Chủ phà Sewol xin tị nạn chính trị
>> Tổng thống Hàn Quốc nhận trách nhiệm về vụ chìm phà Sewol
>> Vụ chìm phà Sewol: Truy tố thuyền trưởng tội giết người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.