Giỗ tổ nghề yến ở Cù Lao Chàm

15/04/2019 06:54 GMT+7

Ngày 14.4 (mùng 10.3 âm lịch), tại thôn Bãi Hương, xã đảo Tân Hiệp, chính quyền TP.Hội An (Quảng Nam) cùng Đội quản lý khai thác yến sào và người dân Cù Lao Chàm long trọng tổ chức lễ tế giỗ tổ nghề yến sào Cù Lao Chàm ( ảnh ).

Giỗ tổ nghề yến là nét văn hóa tâm linh lâu đời được người dân xứ đảo và được những người khai thác yến sào Hội An gìn giữ qua nhiều thế kỷ.
Theo sử sách, cách đây hơn 700 năm, thượng hoàng Trần Nhân Tông trong chuyến đi kinh lý vùng đất phương Nam đã được người dân dâng tặng món ăn chế biến từ yến sào. Đến đầu thế kỷ 19, người dân lập miếu thờ tổ nghề yến và các vị thần bảo hộ nghề. Hằng năm, vào ngày 10.3 âm lịch, cư dân và người làm nghề khai thác yến cả nước tập trung về Cù Lao Chàm để cúng tổ nghề yến với mong muốn thế hệ sau ghi nhớ công đức của bậc tiền nhân sáng tạo ra nghề, đồng thời nhắc nhở thế hệ sau gìn giữ và phát triển nghề yến.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.