Giảm tỷ lệ phiếu đồng ý khi xét danh hiệu nghệ sĩ

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
24/04/2020 07:02 GMT+7

Bộ VH-TT-DL vừa đưa lên mạng để lấy ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29.9.2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT.

Theo dự thảo, tỷ lệ đồng ý của hội đồng xét duyệt từ 90% giảm xuống còn 80% thành viên có mặt tại cuộc họp bỏ phiếu đồng ý. Cũng theo dự thảo này, sẽ có 15 điều khoản của nghị định cũ được sửa đổi, gồm thời gian hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp; tiêu chuẩn của danh hiệu NSƯT, NSND; trường hợp “đặc cách” xem xét khi chưa đủ phiếu bầu…
Các quy định về việc xét duyệt danh hiệu nghệ sĩ đã để lại thắc mắc từ nhiều năm nay, do sự bất hợp lý về cơ cấu thành viên xét duyệt hồ sơ, số năm tính thâm niên, tỷ lệ phiếu bầu cần có, trách nhiệm công khai phiếu của hội đồng...
Trong đợt xét duyệt danh hiệu nghệ sĩ mới nhất (tháng 8.2019), việc “trượt” danh hiệu của 2 nghệ sĩ cải lương Minh Vương và Thanh Tuấn (ảnh) đã làm nóng dư luận. Đây là những nghệ sĩ tài năng, có công lao trong dạy nghề cải lương, từng tham gia biểu diễn phục vụ cách mạng… nhưng đã không có đủ phiếu bầu. Chính vì thế, ngoài việc xét đặc cách NSND cho 2 bậc thầy cải lương kể trên sau đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã yêu cầu sửa đổi quy định về việc xét tặng các danh hiệu này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.