Giải thưởng sách quốc gia lần thứ nhất

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
20/04/2018 07:23 GMT+7

Sáng 19.4, tại Thư viện quốc gia VN (Hà Nội), Hội Xuất bản VN, Hội đồng Giải thưởng sách quốc gia tổ chức lễ trao giải thưởng sách quốc gia lần thứ nhất.

Giải thưởng xét tặng 2 hạng mục: Sách hay và Sách đẹp. Có tổng số 40/59 nhà xuất bản tham gia với 514 đầu sách. Kết quả: 35 tác phẩm nhận giải, trong đó 22 giải Sách hay và 13 giải Sách đẹp.
Ba tác phẩm đoạt giải A Sách hay là: Vị tảo biển dị dưỡng Labyrinthula, Schizochytrium, Thraustochytrium mới ở VN: Tiềm năng và thách thức (Đặng Hồng Diễm chủ biên; NXB Khoa học tự nhiên - Công nghệ); Chế độ thực dân Pháp trên đất Nam Kỳ (1859 - 1954) gồm 2 tập (tác giả Nguyễn Đình Tư, NXB Tổng hợp TP.HCM); Góp phần nghiên cứu lịch sử văn hóa VN (tác giả Kiều Thu Hoạch, NXB Thế giới). Ngoài ra, còn 9 tác phẩm đoạt giải B, 10 tác phẩm đoạt giải C Sách hay.
Ba tác phẩm đoạt giải A Sách đẹp là: Những khám phá khảo cổ học dưới lòng đất Nhà Quốc hội (NXB KHXH); Di sản Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh (NXB Tổng hợp TP.HCM); Atlas tổng hợp vùng Tây Nguyên (NXB Tài nguyên Môi trường và Bản đồ VN). Ngoài ra, còn có 5 tác phẩm đoạt giải B, 5 tác phẩm đoạt giải C Sách đẹp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.