Gấp rút xử lý tường thành Thành nhà Hồ bị sạt lở

27/06/2018 06:27 GMT+7

Ngày 26.6, ông Phạm Duy Phương, Giám đốc Sở VH-TT-DL Thanh Hóa, cho biết Sở đang gấp rút hoàn thành công tác chuẩn bị để bắt đầu việc khảo cổ, nghiên cứu cấu trúc và kỹ thuật xây dựng tường thành Thành nhà Hồ (H.Vĩnh Lộc, Thanh Hóa); đồng thời dựng lại đoạn tường thành bị sạt lở 20 m do ảnh hưởng của mưa bão hồi cuối năm 2017.

[VIDEO] Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ bị sạt lở nghiêm trọng
Theo ông Phương, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định phê duyệt kinh phí gần 4,4 tỉ đồng từ nguồn vốn sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch để triển khai công tác khảo cổ, dựng lại đoạn tường thành trên, diện tích khảo cổ là 400 m2.
Trước đó, Báo Thanh Niên phản ánh, Di sản thế giới Thành nhà Hồ bị sạt lở nghiêm trọng. Cụ thể, đến tháng 6 vừa qua, Thành nhà Hồ xuất hiện 15 điểm sạt lở, nhiều điểm tiếp tục có nguy cơ sạt lở cao khi mùa mưa bão đến. Như vậy, trong 15 điểm sạt lở tường thành Thành nhà Hồ, mới có điểm sạt lở gần đây nhất do ảnh hưởng của mưa bão gây ra được xử lý, các điểm còn lại vẫn giữ nguyên hiện trạng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.