Gặp lại “Nàng thơ thuở ấy” của Huy Cận, Xuân Diệu, Chế Lan Viên… tại Đường sách

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
12/12/2019 11:59 GMT+7

Sáng mai 13.12, tại Đường sách TP.HCM sẽ khai mạc triển lãm đặc biệt với chủ đề Nàng thơ thuở ấy , trưng bày hơn 20 tác phẩm thơ tiền chiến của các tác giả nổi tiếng Việt Nam cùng nhiều hoạt động hấp dẫn.

Đến với Nàng thơ thuở ấy tại Đường sách TP.HCM của Huy Cận, độc giả yêu sách sẽ có cơ hội gặp lại những tác phẩm từng vang bóng một thời: Tập thơ Lửa thiêng của Huy Cận xuất bản lần đầu năm 1940, tập Thơ thơ của Xuân Diệu xuất bản lần đầu năm 1938, tập thơ đầu tay Điêu tàn của Chế Lan Viên xuất bản lần đầu năm 1938 với thủ bút và chữ ký của tác giả, và đặc biệt là tập thơ Quê ngoại của Hồ Dzếnh xuất bản lần đầu năm 1943 là một trong những ấn phẩm thượng hạng hiếm hoi còn sót lại, cùng với các tập thơ của các nhà thơ như: Tản Đà, Vũ Hoàng Chương, Anh Thơ, Lưu Trọng Lư…

Xuân Thu nhã tập (tác giả Nhóm Xuân Thu nhã tập, xuất bản năm 1942)

Cuốn Thú chơi sách, tác giả Vương Hồng Sển (NXB Tự Do năm 1961)

Ngoài ra, Ban tổ chức còn giới thiệu: Xuân Thu nhã tập (tác giả Nhóm Xuân Thu nhã tập, xuất bản năm 1942), các tập thơ Xưa (Bàng Bá Lân - Anh Thơ, NXB Sông Thương 1941), Bức tranh quê (Anh Thơ, NXB Đời Nay 1941), Cô gái xuân (Đông Hồ, NXB Vị Giang Văn Khố 1935), Hương cố nhân (Nguyễn Bính, NXB Á Châu 1941), Mùa cổ điển (Quách Tấn, 1941), Thơ say (Vũ Hoàng Chương, NXB Mùa Đông 1940), Kịch thơ Quỳnh Như (Phan Khắc Khoan, NXB Hàn Mặc 1941), Thơ Hàn Mặc Tử (NXB Đông Phương 1942), Tinh huyết (Bích Khê, NXB Trọng Miên 1939), Gởi hương cho gió (Xuân Diệu 1945), Mấy vần thơ (Thế Lữ, NXB Đời Nay 1941), Lời tim non (Xuân Tâm, 1940), Kịch thơ Trương Chi (Vũ Hoàng Chương, NXB Anh Hoa 1944), Tiếng thu (Lưu Trọng Lư, 1939), Bâng khuâng (Phan Văn Dật, 1935), Thơ thơ (Xuân Diệu, NXB Đời Nay 1938), Tản Đà vận văn (Tản Đà, NXB Hương Sơn 1944).
Đồng thời tiến hành đấu giá nhiều tác phẩm của Vũ Hoàng Chương: Mây (1960), Hoa đăng (1959), Trời một phương (1961), bìa và nền do nhà thơ Đinh Hùng minh họa, sách có thủ bút và lời đề tặng của tác giả Vũ Hoàng Chương, trong tình trạng sách được đóng bìa xưa và mạ chữ vàng cực đẹp. Ngoài ra, cuốn Thú chơi sách, tác giả Vương Hồng Sển (NXB Tự Do năm 1961) được bán đấu giá trong dịp này cũng là cơ hội khơi gợi hứng thú săn lùng các trước tác cũ, quý hiếm cho độc giả.

Triển lãm đặc biệt với chủ đề Nàng thơ thuở ấy, trưng bày hơn 20 tác phẩm thơ tiền chiến của các tác giả nổi tiếng Việt Nam

Cùng với sự kiện này còn có nhiều hoạt động ý nghĩa như: trưng bày ấn phẩm thơ tiền chiến, các bản nhạc tiền chiến được các nhạc sĩ Việt Nam phổ nhạc. Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là đêm nhạc cùng tên và đấu giá sách gây quỹ cho quỹ Hoa Sen. Chương trình do Quán Sách Mùa Thu thực hiện, cùng sự đồng hành của Công ty Haydecor, Công ty sách Huyền Đức và các nhà sưu tập, nhạc sĩ Đức Trí, MC Minh Đức và các ca sĩ.
Đặc biệt, triển lãm lần này còn tái hiện mối tương giao sâu sắc giữa thơ và nhạc thông qua việc triển lãm hơn 20 bìa nhạc đặc sắc là các tác phẩm âm nhạc nổi tiếng được phổ thơ. Đây là các ấn phẩm được in và ra mắt lần đầu tiên hơn 60 năm về trước, được các họa sĩ vẽ minh họa và in thủ công. Có nhiều tác phẩm có thủ bút và chữ ký của các nhạc sĩ như Văn Cao, Phạm Duy… sẽ góp phần làm nên sức hấp dẫn riêng của Đường sách vào dịp cuối năm.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.