Gặp gỡ Á - Âu trong liên hoan múa đương đại

20/09/2017 06:31 GMT+7

Đây là lần thứ 7 liên hoan múa đương đại Sự gặp gỡ Á - Âu được tổ chức bởi Hiệp hội Các viện văn hóa và Đại sứ quán châu Âu tại Hà Nội cùng Viện Goethe (Đức), Trung tâm văn hóa Pháp, Đại sứ quán Tây Ban Nha, Đại sứ quán Thụy Sĩ, Nhà hát Tuổi Trẻ VN và Trường Múa TP.HCM. Liên hoan diễn ra từ ngày 20 - 24.9 tại Hà Nội và 21.9 - 14.10 tại TP.HCM.

Các tác phẩm được giới thiệu trong liên hoan rất đa dạng: vở diễn Der bau (Hang ổ) của biên đạo Đức Isabelle Schad lấy cảm hứng từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Franz Kafka (20.9 ở Nhà hát Tuổi Trẻ, Hà Nội và 25.9 tại Arabesque Studio, TP.HCM); Wintercearig của Tricia Nguyễn và các nghệ sĩ quốc tế nghiên cứu những hình ảnh của bệnh trầm cảm và chứng rối loạn lo âu (21, 22.9 tại Trung tâm nghệ thuật đương đại, TP.HCM); Tape Riot của nhóm nghệ sĩ Thụy Sĩ Asphalt Piloten (23.9 tại phố đi bộ Hoàn Kiếm, Hà Nội và 27, 28.9 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM)… Là một trong những đại diện VN tham gia liên hoan, nhạc sĩ Teddy Chilla (Nguyễn Đức Trung Tuấn) và rapper Suboi sẽ tham gia phần âm nhạc tác phẩm hợp tác Pháp - Việt Urban Distortions (Sự uốn éo của đô thị), lấy cảm hứng từ hiện tượng di dân toàn cầu (23.9 tại Trung tâm văn hóa Pháp, Hà Nội và 14.10 tại Nhà hát TP.HCM).


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.