Festival Huế lần thứ 11 lùi thời gian tổ chức vì dịch Covid-19

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
18/02/2020 15:51 GMT+7

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế vừa thống nhất chủ trương lùi thời gian tổ chức Festival Huế lần thứ 11 sang tháng 8 hoặc sang năm 2021 tùy theo diễn biến dịch Covid -19.

Chiều 18.2, ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế, cho biết do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp và thống nhất lùi thời gian tổ chức Festival Huế lần thứ 11 thay vì đầu tháng 4.2020 như dự kiến.
Theo ông Lưu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao cho UBND tỉnh hai phương án để quyết định. Theo đó phương án 1 là lùi thời gian tổ chức Festival Huế lần thứ 11 sang tháng 8.2020 nếu tình hình dịch Covid-19 diễn biến khả quan. Còn nếu tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp và chưa chấm dứt thì có thể sẽ lùi sang năm 2021. 
Theo kế hoạch đã công bố của tỉnh Thừa Thiên - Huế, Festival Huế 2020 với chủ đề "Di sản văn hoá với hội nhập và phát triển - Huế luôn luôn mới" sẽ diễn ra từ ngày 1 - 6.4.2020. Các chương trình và lễ hội chính tại Festival Huế 2020 gồm: lễ khai mạc, lễ hội áo dài, lễ hội đường phố, lễ hội Huế - Kinh đô ẩm thực và 2 chương trình văn hóa nghệ thuật là chương trình Văn hiến kinh kỳ và chương trình âm nhạc Trịnh Công Sơn.
Hơn 20 đoàn nghệ thuật quốc tế từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Philippines, Trung Quốc, Israel, Pháp, Nga, Bỉ, Đan Mạch, Áo, Hungary, CH Czech, Mỹ, Mexico... dự kiến sẽ tham dự Festival Huế 2020.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid- 19, Festival Huế lần thứ 11 đã phải lùi thời gian tổ chức, vì đây là sự kiện mang quy mô quốc gia và quốc tế với hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, nếu dịch chưa chấm dứt thì các đoàn nghệ thuật và du khách quốc tế chắc chắn sẽ không đến.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.