Đường sách tết tại TP.HCM và Vũng Tàu

Lucy Nguyễn
Lucy Nguyễn
09/02/2018 07:00 GMT+7

TP.HCM và TP.Vũng Tàu đang gấp rút chuẩn bị cho Đường sách Tết Mậu Tuất với nhiều nội dung và hình thức mới lạ.

Theo ông Trịnh Hữu Anh, Phó phòng Xuất bản, in, phát hành Sở Thông tin - Truyền thông (TT-TT) TP.HCM, đây là năm đầu tiên lễ hội Đường sách tết tại TP.HCM được tổ chức theo mô hình xã hội hóa, quy tụ 12 đơn vị xuất bản và phát hành, dưới sự chỉ đạo của Sở TT-TT TP.HCM. Đường sách tết tại TP.HCM diễn ra từ ngày 13 - 19.2 tại trục đường Mạc Thị Bưởi - Nguyễn Huệ - Ngô Đức Kế (Q.1).
Cổng chào vào Đường sách tết có hình một cuốn sách đang mở, bên cạnh là ảnh những chú chó linh vật của năm 2018 đang vui đùa khắp nơi. Lễ hội Đường sách tết được tổ chức theo 4 chủ đề riêng biệt với nhiều hoạt động bổ ích, ấn tượng. Khu vực Ươm mầm tri thức sẽ là không gian gần gũi dành cho trẻ thơ thỏa sức với những quyển sách và những hoạt động mà các bé yêu thích. Đồng thời có sân khấu Quyển sách kỳ diệu, giao lưu tác giả - tác phẩm với nhiều hoạt động vui chơi như múa rối cạn, nặn tượng linh vật, không gian thư pháp xuân, biểu diễn văn nghệ chủ đề Mùa xuân của bé… Khu vực triển lãm Hào khí phương Nam - Thành phố phát triển với điểm nhấn là công trình Cây tri thức độc đáo, đại diện cho một TP hiện đại, phát triển với khát vọng vươn lên. Khu vực này còn trưng bày và chấm giải báo xuân, hình ảnh kỷ niệm 50 năm chiến dịch Mậu Thân 1968, triển lãm sách về Bác Hồ, triển lãm kỷ niệm Sài Gòn 320 năm… Khát vọng vươn cao là khu sách tổng hợp đa dạng, gồm cả sách giấy, sách điện tử. Không gian tại đây được thiết kế theo phong cách hiện đại, thể hiện một thành phố phát triển về công nghệ, thành phố 4.0. Khu vực Biển đảo thiêng liêng tiếp tục giới thiệu hình ảnh, sách, bản đồ về Hoàng Sa, Trường Sa - Những bằng chứng lịch sử.
Đường sách tết tại TP.HCM và Vũng Tàu1
Phối cảnh Cây tri thức thuộc lễ hội Đường sách Tết Mậu Tuất 2018 tại TP.HCM
Đường sách Xuân Mậu Tuất 2018 lần đầu tiên được tổ chức tại TP.Vũng Tàu, diễn ra từ ngày 12 - 25.2 tại công viên Quang Trung (đường Ba Cu, P.1), là một hoạt động trọng tâm trong Hội hoa xuân 2018. Đường sách gồm 9 quầy sách tiêu chuẩn, 2 quầy sách lớn, 2 khu cà phê sách, 6 quầy văn hóa phẩm, 1 sân khấu tổ chức các sự kiện văn hóa tạo thành không gian văn hóa đọc ấn tượng. Tại đường sách này có nhiều hoạt động mừng xuân mới như: triển lãm tranh ảnh nghệ thuật, đánh trống, múa lân khai hội, viết thư pháp, vẽ tranh truyền thần, giao lưu ngâm thơ, trao đổi sách cũ…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.