Đường đến Locarno

21/08/2015 21:00 GMT+7

Cannes, Venice và Berlin - những liên hoan phim danh tiếng hàng đầu thế giới chưa bao giờ có thể sánh vai được với Locarno về độ hoành tráng của địa điểm tổ chức. Từ ngày 5 đến 15.8 vừa qua, cứ mỗi khi màn đêm bắt đầu buông xuống là có hơn 8.000 người mê điện ảnh tập trung tại Piazza Grande - quảng trường chính nằm ở trung tâm thành phố Locarno (Thụy Sĩ).

Cannes, Venice và Berlin - những liên hoan phim danh tiếng hàng đầu thế giới chưa bao giờ có thể sánh vai được với Locarno về độ hoành tráng của địa điểm tổ chức. Từ ngày 5 đến 15.8 vừa qua, cứ mỗi khi màn đêm bắt đầu buông xuống là có hơn 8.000 người mê điện ảnh tập trung tại Piazza Grande - quảng trường chính nằm ở trung tâm thành phố Locarno (Thụy Sĩ).

Đường đến Locarno 1
Một màn hình khổng lồ (26 x14 m) được dựng lên, lọt thỏm giữa kiến trúc cổ xen lẫn hiện đại của những ngôi nhà phố, của những nhà thờ trầm mặc và của một di tích lịch sử. Dưới ánh đèn từ máy chiếu và dưới những vì sao lấp lánh, cả những bộ phim kinh điển cùng với những bộ phim mới ra lò đã tạo nên một liên hoan phim đặc trưng suốt từ năm 1946 đến nay.
Cứ đến tháng 8 là bản đồ du lịch thế giới nhắc đến Locarno - một địa danh không thể bỏ qua đối với những người mê rạp xi nê. Còn với những nhà làm phim, đó là thời điểm để được trải nghiệm những “va chạm” thực thụ người xem bởi đường đến Locarno là đường đến tận cùng của cảm xúc, để chạm được trái tim của khán giả.
Đường đến Locarno 2Đạo diễn Hong Sang-soo và diễn viên Kim Min-hee 
Đường đến Locarno 3Nam diễn viên danh tiếng Andy Garcia và các thành viên trong gia đình
Đường đến Locarno 4Các diễn viên đến từ Nhật Bản
Năm nay, giải thưởng danh giá nhất - Golden Leopard cho phim xuất sắc nhất đã được trao cho một đại diện đến từ châu Á. Đó là phim Right now, Wrong there của đạo diễn Hàn Quốc Hong Sang-soo. Nhà làm phim 54 tuổi này (In another country, Night and Day) đã thuyết phục được toàn bộ ban giám khảo quốc tế gồm đạo diễn Mỹ Jerry Schatzberg, diễn viên Đức Udo Kier, đạo diễn Israel Nadav Lapid, giám đốc liên hoan phim Mexico - Daniela Micheland và diễn viên Hàn Quốc Moon So-ri.
Trong khi đó, Andrzej Zulawski giành được giải Đạo diễn xuất sắc nhất cho Cosmos - bộ phim đánh dấu sự quay trở của đạo diễn kỳ cựu người Ba Lan kể từ năm 2000 với Fidelity.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.