Đúc súng thần công theo mẫu thời nhà Nguyễn

25/02/2017 07:01 GMT+7

Nghệ nhân Dương Ngọc Thắng, Giám đốc Công ty TNHH làng đúc Phước Kiều (xã Điện Phương, TX.Điện Bàn, Quảng Nam), cho biết cặp súng thần công theo nguyên mẫu súng thời nhà Nguyễn vừa hoàn tất nghiệm thu và chính thức bàn giao ngày 24.2 cho đối tác là một đơn vị ở miền Trung.

Cặp súng kèm theo xe đẩy bằng chất liệu hợp kim, được 30 nghệ nhân làng đúc Phước Kiều thực hiện trong 6 tháng, có tổng trọng lượng hơn 3,5 tấn, là công trình đúc súng thần công lớn nhất từ trước đến nay tại làng đúc này. Thân súng dài 4,5 m, rộng 60 cm, đường kính nòng 40 cm; phần thân, chuôi và nòng súng được chạm khắc họa tiết công phu. Theo nghệ nhân ưu tú Dương Ngọc Thắng, quá trình thiết kế mẫu, tạo khuôn, chạm khắc… chiếm nhiều thời gian; công đoạn đúc chỉ kéo dài 10 ngày. Đây là hợp đồng mới nhất về súng thần công của Công ty TNHH làng đúc Phước Kiều, có giá trị khoảng 700 triệu đồng.
Tháng 7.2016, Công ty TNHH làng đúc Phước Kiều cũng đã hoàn tất cặp súng thần công (không có xe đẩy) nặng khoảng 3 tấn cho đối tác trưng bày tại Khu du lịch Bà Nà Hills, TP.Đà Nẵng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.