Đức Gyalwang Drukpa cầu an tại Tây Thiên

Ngọc An
Ngọc An
17/02/2019 07:00 GMT+7

Đức Gyalwang Drukpa và Tăng đoàn Truyền thừa Phật giáo Ấn Độ Drukpa (ảnh) sẽ có chuyến thăm VN từ ngày 20.2 - 13.3.

Trong các ngày 22 - 24.2, Đức Gyalwang Drukpa và Tăng đoàn Truyền thừa Phật giáo Ấn Độ Drukpa sẽ khai đàn và chủ trì đại lễ quán đỉnh, cầu an, cầu siêu trong Pháp hội cầu an Đại bi Quan Âm tại đại bảo tháp Mandala Tây Thiên (H.Tam Đảo, Vĩnh Phúc).
Vào ngày khai đàn, công chúng có thể chiêm ngưỡng nhiều tác phẩm Phật giáo được lưu giữ tại đại bảo tháp Mandala như bức Thongdrol Phật Quan Âm Thủ Thiên Nhãn thêu trên gấm có kích thước lớn nhất tại VN, đại Mandala ngọc đá quý Phật Quan Âm.
Lễ hội Quan Âm đại bảo tháp sẽ giới thiệu tới du khách nghệ thuật Phật giáo Mật thừa với nghi thức lễ nhạc, các vũ điệu… Bên cạnh đó còn có chương trình giao lưu âm nhạc Tây Thiên Ca với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như NSND Quang Thọ, “Sao Mai” Phương Nga... sẽ diễn ra vào tối 23.2.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.