Đức chi 13,25 triệu USD mua biệt thự của nhà văn đoạt giải Nobel

21/11/2016 06:00 GMT+7

Chính phủ Đức vừa mua lại căn biệt thự có 5 phòng ngủ tại California (Mỹ) của nhà văn Đức từng đoạt giải Nobel là Thomas Mann với giá 13,25 triệu USD vào cuối tuần qua, đồng thời dự định bảo tồn nơi đây như một di tích lịch sử, là nơi lưu trú cho các học giả và các nghệ sĩ Đức khi đến Mỹ.

Thomas Mann sinh năm 1875, là một tiểu thuyết gia danh tiếng người Đức, đoạt giải Nobel năm 1929 và giải Goethe năm 1949. Ông được coi là nhà văn lớn nhất của Đức thế kỷ 20, nhưng phải sống lưu vong vào năm 1933 khi Adolf Hitler lên nắm quyền. Ông từng sống trong biệt thự hẻo lánh tại California trong khoảng thời gian từ 1942 - 1952 và qua đời tại Thụy Sĩ vào năm 1955.
Việc trùng tu căn biệt thự, nơi Thomas Mann sáng tác tác phẩm Doctor Faustu, dự kiến kéo dài hai năm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.