Đón nhận bằng công nhận di sản văn hóa Lễ hội Đền Chiêu Trưng

Phạm Đức
Phạm Đức
16/06/2018 08:46 GMT+7

Sáng 15.6 (2.5 âm lịch), tại Trung tâm văn hóa thể thao H.Thạch Hà, UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp UBND H.Thạch Hà và UBND H.Lộc Hà tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền Chiêu Trưng và kỷ niệm 572 năm ngày mất tướng Lê Khôi.

Theo người dân địa phương, tướng Lê Khôi là người làng Lam Sơn, Thụy Nguyên (nay là H.Thọ Xuân, Thanh Hóa). Ông là cháu ruột vua Lê Thái Tổ; tham gia các trận đánh lớn và lập được nhiều chiến công hiển hách, được phong là Kỳ lân hộ vệ thượng tướng quân, Tổng quản hành quân, Nhập nội thiếu úy.
Năm 1443, ông được phái vào làm Tổng trấn Hoan Châu. Tại đây, ông chú trọng phát triển nông nghiệp, đắp đập khai hoang lập làng, phát triển bờ cõi phía nam.
Năm 1446, phụng mệnh vua, ông cầm quân đi đánh Chiêm Thành. Sau khi giành chiến thắng, trên đường trở về đến vùng biển Cửa Sót, ông lâm bệnh nặng và qua đời, được mai táng tại bến Long Ngâm, chân núi Nam Giới, nay là xã Thạch Bàn, H.Thạch Hà, Hà Tĩnh. Từ đó, nhân dân trong vùng lập miếu thờ ghi nhớ công ơn của tướng Lê Khôi; hằng năm vào ngày mùng 2 - 3.5 âm lịch tổ chức Lễ hội Đền Chiêu Trưng với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.