Đón khách tham quan khu trưng bày Chăm Pa sau 71 năm đóng cửa

29/10/2016 07:38 GMT+7

Từ ngày 3.11, khu trưng bày cổ vật Chăm Pa thuộc Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế (số 3 Lê Trực, TP.Huế, Thừa Thiên- Huế) sẽ mở cửa để đón du khách và công chúng tham quan.

Ngày 27.10, bà Huỳnh Thị Anh Vân, Giám đốc Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế, cho biết từ ngày 3.11, khu trưng bày cổ vật Chăm Pa thuộc Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế (số 3 Lê Trực, TP.Huế, Thừa Thiên- Huế) sẽ mở cửa để đón du khách và công chúng tham quan.
Dịp này, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế phối hợp với nhà nghiên cứu Trần Kỳ Phương tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề “Văn minh và nghệ thuật Chăm Pa nhìn từ sưu tập khu cổ vật Chăm tại Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế”.
Có gần 40 cổ vật Chăm được Viện Viễn Đông bác cổ Pháp sưu tầm trên mọi miền đất nước dưới thời Pháp thuộc sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế (ảnh).
Trong số những hiện vật độc đáo này, nhiều cổ vật có niên đại từ thế kỷ 5 - 10 như tượng Kinnara, xuất xứ Tháp Mẫm (xã An Thành, H.An Nhơn, Bình Định), niên đại thế kỷ 12 - 13; tượng Nam Thần, xuất xứ Trà Kiệu, (H.Duy Xuyên, Quảng Nam), niên đại thế kỷ 7 - 8; tượng Nam Thần, xuất xứ tại Nham Biều (xã Hương Hồ, TX.Hương Trà, Thừa Thiên- Huế), niên đại đầu thế kỷ 10.
Theo bà Vân, vào tháng 12.1927, vua Khải Định cho thành lập khu cổ vật Chăm Pa tại Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế ngày nay để trưng bày các cổ vật Chăm. Nhưng năm 1945, khu trưng bày cổ vật Chăm Pa bị đóng cửa. Sau giải phóng, khu này có mở cửa nhưng không chính thức, nhiều người nghiên cứu tham quan mới được vào xem.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.