Độc giả Nga vẫn quan tâm đến văn học VN

04/03/2015 07:00 GMT+7

Ngày 3.3, Hội nghị quốc tế quảng bá văn học VN cho thấy các nhà nghiên cứu Nga đang tìm cách giới thiệu văn học VN trở lại với độc giả nước này.

Ngày 3.3, Hội nghị quốc tế quảng bá văn học VN cho thấy các nhà nghiên cứu Nga đang tìm cách giới thiệu văn học VN trở lại với độc giả nước này.

Trong tham luận Sách Việt Nam cần được xuất hiện trở lại ở thị trường Nga, nhà văn Nga Igor Britov cho biết tác phẩm đầu tiên của VN được xuất bản sau 20 năm gián đoạn là cuốn Nhật ký Đặng Thùy TrâmĐến năm 2016 có 6 cuốn sách VN được đưa vào kế hoạch xuất bản bằng tiếng Nga. Cuốn đầu tiên được in là tiểu thuyết Hồn bướm mơ tiên của Khái Hưng, tiếp theo là 2 cuốn tiểu thuyết của Nguyễn Xuân Khánh và Ma Văn Kháng cùng các tuyển tập truyện ngắn và thơ của các tác giải đương đại VN. Một tác phẩm thơ kinh điển của VN cũng đang được tổ chức dịch sang tiếng Nga là Đoạn trường tân thanh của Nguyễn Du. “Độc giả Nga vẫn quan tâm đến văn học VN tuy giờ đây người Nga không được biết nhiều về VN như những năm chiến tranh trước đây. Hy vọng năm Văn học 2015 ở Nga sẽ là bước ngoặt đối với việc quảng bá văn học VN tại Nga".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.