Độc đáo với Gốm Sài Gòn

08/01/2020 06:02 GMT+7

Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM vừa khai mạc triển lãm độc đáo Gốm Sài Gòn .

Triển lãm trưng bày 170 tác phẩm của 7 tác giả tên tuổi gồm: Nguyễn Thị Dũng (Bình Dương), Nguyễn Mậu Tân Thư (Bạc Liêu), Đoàn Xuân Hùng (Nha Trang), Nguyễn Quang Hoàng (Đồng Nai), Ngô Trọng Văn (Bình Dương), Nguyễn Văn Trung (TP.HCM) và Hoàng Ngọc Hiến (Nghệ An).
Đến từ nhiều vùng khác nhau nên mỗi người đều có những con đường độc đáo để tạo ra các tác phẩm gốm đặc sắc và đa dạng trong cách thể hiện. Các tác phẩm gốm của Nguyễn Quang Hoàng phản ánh về cuộc sống xô bồ, bon chen nơi phố thị; còn Nguyễn Mậu Tân Thư thì thích yếu tố lạ và bất ngờ. Nguyễn Quang Hoàng ấm trầm bao nhiêu, Ngô Trọng Văn lại thích khám phá, hướng ngoại bấy nhiêu. Hay Hoàng Ngọc Hiến chọn truyền thống, Nguyễn Văn Trung đi vào lòng người, thì Đoàn Xuân Hùng lựa chọn sự táo bạo, mạnh mẽ... Triển lãm kéo dài đến hết ngày 15.1.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.