Doanh nghiệp đồng hành trong bảo tồn, quảng bá di tích Mỹ Sơn

Mạnh Cường
Mạnh Cường
04/12/2019 06:11 GMT+7

Sáng 3.12, tại khu đền tháp Mỹ Sơn (H.Duy Xuyên, Quảng Nam), UBND H.Duy Xuyên tổ chức tọa đàm ' Doanh nghiệp đồng hành cùng di sản' nhân kỷ niệm 20 năm khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới (1999 - 2019).

Tại buổi tọa đàm, nhiều vấn đề được đặt ra nhằm đưa du lịch Mỹ Sơn phát triển trong thời gian tới. Bên cạnh đó, có một số tham luận đáng chú ý về giải pháp tăng tỷ trọng khách quốc tế đến khu đền tháp; thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong thiết kế tour, tuyến tham quan; nâng cao chất lượng dịch vụ…
Ông Trần Văn Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đánh giá cao vai trò của doanh nghiệp trong bảo tồn di sản văn hóa, kết nối xúc tiến quảng bá địa điểm du lịch với du khách trong và ngoài nước, trong đó có Mỹ Sơn. “Phát triển du lịch nhưng vẫn bảo tồn nguyên vẹn giá trị đặc trưng của di sản Mỹ Sơn. Đối với vùng lõi di tích, cần phải bảo vệ nghiêm ngặt, còn vùng đệm có thể bảo tồn và phát triển du lịch gắn với các loại hình phù hợp như du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa...”, ông Tân nói.
Theo báo cáo của Ban Quản lý di sản văn hóa Mỹ Sơn, mỗi năm Mỹ Sơn đón trên 350.000 lượt khách, doanh thu từ hoạt động dịch vụ đạt gần 60 tỉ đồng. Ông Phan Xuân Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam, cho rằng di sản văn hóa thế giới đã mang lại giá trị chia sẻ lợi ích cho cộng đồng và các bên liên quan. Tuy nhiên, cần liên kết hướng tới đảm bảo sự hài hòa giữa khai thác du lịch với bảo tồn giá trị di sản, giá trị văn hóa truyền thống và tài nguyên du lịch.'
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.