Đoàn nhà văn Việt - Mỹ viếng nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn

12/03/2012 03:27 GMT+7

Trong hai ngày 10 và 11.3, tiếp tục các hoạt động của chương trình Diễn đàn văn học Việt - Mỹ, đoàn nhà văn, nhà thơ hai nước đã cùng nhau trở lại chiến trường xưa, thăm Thành cổ Quảng Trị, viếng nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, thăm lại sân bay Tà Cơn, căn cứ Làng Vây.

Trong hai ngày 10 và 11.3, tiếp tục các hoạt động của chương trình Diễn đàn văn học Việt - Mỹ, đoàn nhà văn, nhà thơ hai nước đã cùng nhau trở lại chiến trường xưa, thăm Thành cổ Quảng Trị, viếng nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, thăm lại sân bay Tà Cơn, căn cứ Làng Vây.

Tại Thành cổ Quảng Trị, nơi cách đây tròn 40 năm đã diễn ra trận chiến khốc liệt nhất trong năm 1972, kéo dài suốt 81 ngày đêm máu lửa, các cựu binh Mỹ có người đã không giấu nổi xúc động khi gặp lại hình ảnh chiến trận đã qua. Rời Thành cổ Quảng Trị, đoàn nhà văn, nhà thơ Việt - Mỹ đến viếng nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, nơi quy tụ 10.263 mộ liệt sĩ, được chia thành 10 khu vực theo địa phương: Hà Nội, Bình Trị Thiên, Hà Nam Ninh, Hà Sơn Bình, Hải Hưng, Thái Bình, Hà Bắc, Nghệ Tĩnh, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Vĩnh Phú, Hải Phòng, Cao Bằng, Hoàng Liên Sơn, Hà Tiên... và một khu dành cho 68 liệt sĩ khuyết danh. Những giọt nước mắt đã rơi trên gương mặt của các cựu chiến binh hai bên, họ ôm lấy nhau và chia sẻ nỗi cảm thông trước những mất mát vì chiến tranh gần 40 năm trước đây.

Việt Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.