Đình cổ từng là hòm thư mật cách mạng thành di tích lịch sử

29/03/2018 09:55 GMT+7

Ngày 28.3, đình làng Nại Hiên Đông (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) tổ chức lễ đón nhận bằng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố.

Đình làng Nại Hiên Đông hình thành cách đây 400 năm, là một trong những công trình kiến trúc nghệ thuật cổ tiêu biểu của văn hóa miền biển, lưu giữ ngôi mộ cổ thờ vị quan thứ đội trưởng Phan Quý Công của triều Hậu Lê.
Trong 2 cuộc kháng chiến, đình làng đánh dấu những chiến công của quân dân Sơn Trà. Đặc biệt, nơi đây từng đặt trụ sở hoạt động của lực lượng vũ trang Khu Đông, được chọn làm nơi đặt hòm thư mật để giao, nhận tài liệu cho cách mạng.
Sau chiến tranh, đình xuống cấp nghiêm trọng và được trùng tu nguyên vẹn, giữ được nét cổ kính và các giá trị văn hóa cũng như nếp sinh hoạt tín ngưỡng của người dân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.