Điều chỉnh một phần di tích nơi Tổng bí thư Trần Phú hy sinh

17/10/2015 06:00 GMT+7

Di tích lịch sử quốc gia khu trại giam Bệnh viện (BV) Chợ Quán, nơi Tổng bí thư Trần Phú hy sinh ngày 6.9.1931 đã được Bộ Văn hóa (nay là Bộ VH-TT-DL) xếp hạng năm 1988, với hai nơi cần bảo vệ: khu vực bảo vệ 1: 910 m 2 và khu vực điều chỉnh xây dựng (nay là khu vực bảo vệ 2) có diện tích đến 9.000 m 2 .

Di tích lịch sử quốc gia khu trại giam Bệnh viện (BV) Chợ Quán, nơi Tổng bí thư Trần Phú hy sinh ngày 6.9.1931 đã được Bộ Văn hóa (nay là Bộ VH-TT-DL) xếp hạng năm 1988, với hai nơi cần bảo vệ: khu vực bảo vệ 1: 910 m2 và khu vực điều chỉnh xây dựng (nay là khu vực bảo vệ 2) có diện tích đến 9.000 m2.

Hiện UBND TP.HCM đang chỉ đạo thực hiện quy hoạch tổng thể mặt bằng BV Nhiệt đới (Chợ Quán trước đây), trong đó quy hoạch, xây dựng khoa khám bệnh có ảnh hưởng đến một phần khu vực bảo vệ 2 của di tích.
Do ảnh hưởng không nhiều, lại không thuộc yếu tố cấu thành di tích và tạo được khoảng cách so với công trình, UBND TP.HCM vừa kiến nghị Bộ VH-TT-DL xem xét, cho phép sử dụng một phần diện tích đất thuộc khu vực bảo vệ 2 để quy hoạch, xây dựng khoa khám bệnh của BV Nhiệt đới, phục vụ nhu cầu bảo vệ sức khỏe cho người dân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.