Diễn viên trong “Cuốn theo chiều gió” qua đời

04/09/2010 16:30 GMT+7

(TNO) Cammie King Conlon, người đã vào vai cô con gái bé bỏng của Scarlett O'Hara và Rhett Butler trong Cuốn theo chiều gió đã qua đời vì căn bệnh ung thư phổi, ở tuổi 76.

Bà ấy trút hơi thở cuối cùng hôm thứ tư 1.9, tại nhà riêng ở Fort Bragg (bang California, Mỹ), bên cạnh cậu con trai Matthew Ned Conlon, BBC đưa tin hôm 3.9.

Lúc năm tuổi, Cammie King Conlon được mời vào vai Bonnie Blue Butler, con gái của hai nhân vật chính trong tác phẩm điện ảnh kinh điển Cuốn theo chiều gió (1939), dựa theo tiểu thuyết cùng tên của Margaret Mitchell (nhận giải văn học Pulitzer Prize năm 1937).

Mặc dù xuất hiện không nhiều nhưng nhân vật Bonnie cũng để lại nhiều ấn tượng với khán giả vì cái chết của cô bé chính là nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ trong hôn nhân của Scarlett và Rhett trong phim.

Ba năm sau, bà còn tham gia lồng tiếng cho nhân vật Faline lúc nhỏ trong bộ phim hoạt hình Bambi của Walt Disney.

Năm ngoái, khi trả lời phỏng vấn một tờ báo về vai diễn trong Cuốn theo chiều gió, Cammie đã nói: “Khi năm tháng đã qua đi, tôi nhận ra rằng đó là một vinh dự và cũng là một điều gì đó thật nhỏ bé”.

Bà nói lúc đó bà chỉ mới lên năm và bà chẳng diễn gì cả, chỉ đến phim trường và làm những gì người khác chỉ bảo.

Sau này, bà làm giám đốc một viện bảo tàng và chuyên gia trong lĩnh vực thương mại.

P.Thi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.