Diễn viên Ai Cập qua đời vì sốc trước trận thua của đội nhà ở World Cup

20/06/2018 10:20 GMT+7

Tờ Alarabiya đưa tin nam diễn viên Essam, 39 tuổi, đã qua đời sau hai ngày xuất huyết não. Anh rơi vào trạng thái hôn mê, mất nhận thức sau khi phản ứng mạnh với kết quả Ai Cập thua Uruguay cuối tuần qua.

Diễn viên Ai Cập Actes Syndicate đã thông báo Maher Essam được đưa đến Bệnh viện Imbaba sau vụ việc, rồi được chuyển đến một bệnh viện chuyên khoa khác khi tình trạng trở nên tồi tệ hơn.
Đồng nghiệp tên Sherif Idris còn nói rằng mạch máu não của Essam đã vỡ tung do phản ứng mạnh khi xem trận đấu World Cup của đội nhà. Idris đã vào tài khoản Facebook chính thức của mình cảnh báo cho bất kỳ ai có vấn đề sức khỏe không nên xem các trận đấu để tránh phản ứng thái hóa, gây nguy hiểm cho sức khỏe của mình.
Tờ Alarabiya còn tiết lộ thêm Essam đã gặp sự cố tương tự hồi tháng 4.2014, và bị hôn mê trong nhiều tuần. Maher Essam sinh năm 1979 tại Imbaba, Ai Cập, đóng phim từ hồi 5 tuổi.Trước khi mất, anh đóng 81 bộ phim, với những tác phẩm xuất sắc như Series Asad, Omar we Salwa, Sata'er Alkhawf...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.